Bắc Kinh tuyên bố rằng ở Trung Quốc không có tù nhân chiến tranh Ấn Độ

© AP Photo / Manish SwarupXe tải của quân đội Ấn Độ ở hồ Pangong tại vùng Ladakh biên giới với Trung Quốc
Xe tải của quân đội Ấn Độ ở hồ Pangong tại vùng Ladakh biên giới với Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Hiện tại không có lính Ấn Độ nào bị bắt ở Trung Quốc, Zhao Lijian, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết hôm thứ Sáu.

Trung Quốc đã thả các tù nhân chiến tranh

Trước đó, tờ báo Hindu dẫn một nguồn tin trong lực lượng an ninh cho hay, Trung Quốc đã thả mười lính Ấn Độ bị bắt trong các cuộc đụng độ biên giới ba ngày trước.

"Theo thông tin của tôi, không có đại diện nào của quân đội Ấn Độ nào còn đang bị phía Trung Quốc bắt giữ,"-  ông Zhao Lijian nói trong một cuộc họp báo ngắn.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nêu rõ, trước đó có tù nhân Ấn Độ hay không. 

Trong khi đó, theo tờ báo Hindu, quân đội Ấn Độ đã được thả vào tối thứ Năm sau cuộc đàm phán giữa đại diện bộ chỉ huy quân sự Ấn Độ và Trung Quốc. Các tù nhân, bao gồm một trung tá và ba thiếu tá đã được trả tự do, họ an toàn và khỏe mạnh. Bộ chỉ huy lưu ý rằng không ai trong số những người lính Ấn Độ bị mất tích. 

Các binh sĩ quân đội Ấn Độ mang thi thể của đồng nghiệp của họ, người đã chết trong một vụ va chạm với quân đội Trung Quốc, đến trung tâm khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện tưởng niệm Sonam Norbu ở Leh, ngày 17 tháng 6 năm 2020. - Sputnik Việt Nam
Đụng độ chết người ở biên giới. Tại sao quân nhân Ấn Độ và Trung Quốc đấu giáp lá cà

Đụng độ ở biên giới Ấn Độ và Trung Quốc

Vòng xoáy căng thẳng mới giữa hai nước bắt đầu sau một cuộc giao tranh vào tối thứ Hai của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tại Thung lũng Galvan. Theo phát ngôn viên của Quân đội Ấn Độ, một sĩ quan và hai binh sĩ Ấn Độ đã chết trong cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc ở khu vực thung lũng Galvan của Ladakh. Sau đó, hãng thông tấn ANI dẫn một nguồn tin cho biết,  20 binh sĩ từ phía Ấn Độ đã thiệt mạng, 43 quân nhân từ phía Trung Quốc, bao gồm cả những người chết và bị thương nặng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала