Ông Shinzo Abe dự định sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/PoolThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau cuộc họp báo
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau cuộc họp báo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để sửa đổi Hiến pháp của đất nước trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo Chính phủ. Tin này thông báo trên kênh truyền hình NHK của Nhật Bản.

Đưa sửa đổi vào Hiến pháp Nhật Bản

Cụ thể, chuyện ở đây nói về việc sửa đổi Chương 9 vẫn được mệnh danh là «Chương hoà bình» của Hiến pháp, theo đó Nhật Bản không thể có quân đội và hải quân riêng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Nhật Bản dự đoán ông Putin có vai trò hàng đầu thế giới sau đại dịch COVID

Trên thực tế, điều luật này không được tuân thủ, nhưng dù sao sự tồn tại của quy định như vậy trong Hiến pháp vẫn không cho phép Nhật Bản mở rộng tiềm năng quân sự.

Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật Bản đã nhiều thập kỷ liên tiếp lên tiếng ủng hộ việc xét lại Chương này. Như chính ông Abe nhiều lần tuyên bố, Hiến pháp được thông qua từ 70 năm trước, nay không đáp ứng kịp những yêu cầu hiện đại.

Theo luật hiện hành, chỉ có thể sửa đổi Hiến pháp thông qua trưng cầu dân ý. Mà để tiến hành cuộc trưng cầu, trước hết cần nhận được 2/3 số phiếu «đồng ý» của các đại biểu Lưỡng viện Quốc hội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала