Do coronavirus, Trung Quốc cấm bán gia cầm tươi sống tại chợ

© Sputnik / Egor EryomovСon gà
Сon gà  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung Quốc cho biết, trong tương lai gần, nước này sẽ từ bỏ việc bán gia cầm sống ở các chợ. Quyết định này được đưa ra để đối phó với bùng phát coronavirus cuối năm 2019 tại Vũ Hán. Ông Chen Xu ở Cơ quan quản lý thị trường quốc gia đề xuất dần dần từ bỏ việc giết mổ và bán gia cầm sống trong các chợ thực phẩm.

Trung Quốc cấm bán gia cầm sống

Quyết định cấm bán gia cầm được các quan chức khác, cũng như các nhà hoạt động bảo vệ động vật ủng hộ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Trung Quốc tăng cường kiểm tra các chợ thực phẩm bán buôn, cấm bán và cấm tiêu thụ động vật hoang dã.

phát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc tuyên bố không có chợ buôn bán động vật hoang dã trong nước

Người ta cho rằng coronavirus đã xuất hiện hồi cuối năm ngoái tại chợ Vũ Hán chuyên bán động vật sống, gồm cả động vật hoang dã. Chim còn sống nhốt trong lồng rất phổ biến tại các chợ thực phẩm bán buôn hàng nông nghiệp trên khắp Trung Quốc. Theo truyền thống, con chim được mổ tại chỗ rồi trao cho khách hàng, chứng tỏ rằng sản phẩm này còn tươi sống. Hải sản sống, cá và các động vật khác cũng được bán ở cái gọi là chợ ướt. Ông Chen Xu kêu gọi chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc thắt chặt giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ bán buôn nông sản và khám phá những rủi ro an ninh tiềm ẩn, lấy sự bùng phát virus ở Bắc Kinh làm ví dụ.

Được biết rằng hơn 70 % thịt, gia cầm, hải sản, trái cây và rau quả vào thị trường thông qua các chợ nông sản bán buôn. Trên cả nước, có hơn 4100 chợ bán buôn. Chúng tôi rất vui khi thấy thị trường chim sống biến mất khỏi Trung Quốc mãi mãi - ông Chen Xu nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала