Tại sao người Trung Quốc được khuyến khích tiết kiệm lương thực?

© AFP 2023 / MARK RALSTONLẩu.
Lẩu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi người dân nước này ngừng lãng phí thực phẩm, Tân Hoa xã đưa tin hôm thứ Ba.

An ninh lương thực ở Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết "hiện tượng lãng phí thực phẩm rất đáng sợ và đáng lo ngại". Theo lời ông, cho dù thực tế là sản lượng ngũ cốc đang gia tăng trong nước từ năm này qua năm khác, phải luôn nhận thức được những rủi ro trong lĩnh vực an ninh lương thực, và tác động của đại dịch năm nay là một tín hiệu cảnh tỉnh đối với Trung Quốc.

"Cần tăng cường pháp luật, tăng cường giám sát, có biện pháp hữu hiệu, thiết lập cơ chế lâu dài và mạnh tay trấn áp tình trạng lãng phí thực phẩm không cần thiết. Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục từng bước, rèn luyện có hiệu quả thói quen tiết chế, tiết kiệm trong ăn uống, tạo không khí xấu hổ vì lãng phí thực phẩm và tự hào vì  tiết kiệm trong xã hội”, - ông Tập Cận Bình nói.
Thịt nhân tạo - Sputnik Việt Nam
Thịt nhân tạo: ủng hộ hay phản đối?

Hướng dẫn tiết kiệm của Tập Cận Bình

Tân Hoa xã lưu ý rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn quan tâm nhiều đến an ninh lương thực và đã có sáng kiến ​​chống lãng phí vì kinh tế và tinh thần tiết kiệm. Ông đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng lãng phí thực phẩm và giảm thải thực phẩm.

Cần nhấn mạnh rằng kể từ năm 2013, Tập Cận Bình đã thường xuyên ban hành các chỉ thị quan trọng kêu gọi «thắt lưng buộc bụng» và chống lãng phí, bao gồm đặc biệt chú ý giải quyết tình trạng thiếu nhận thức của trẻ em về  việc cần thiết phải thể hiện sự tiết kiệm trong thực phẩm. Tuy nhiên, dù đã có nhiều biện pháp xử lý nhưng hiện tượng lãng phí thực phẩm quá mức vẫn tồn tại ở nhiều nơi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала