Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói Trung Quốc trở thành mối đe dọa đối với an ninh

© REUTERS / Kim Kyung-HoonBộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Trung Quốc gây ra mối đe dọa đối với an ninh Nhật Bản và Bắc Kinh muốn thay đổi mạnh mẽ hiện trạng trong khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cho biết hôm thứ Tư.

Trung Quốc đe dọa an ninh toàn cầu?

“Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, tôi có thể nói Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa đối với an ninh của Nhật Bản, họ có khả năng và ý định như vậy, chúng ta phải giám sát hành vi của họ rất chặt chẽ”, - Kono nói trong một cuộc thảo luận trực tuyến tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Ông lưu ý Nhật Bản cùng với Mỹ cần hết sức thận trọng trong việc giám sát các hành động của Bắc Kinh.

Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Mỹ nêu con số 50 quốc gia có khả năng gây nguy hiểm cho Hoa Kỳ

Chi tiêu quân sự của Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản lưu ý Trung Quốc đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng trong những thập kỷ gần đây và đẩy mạnh các hoạt động trong khu vực.

Ông Kono nói: “Giờ chúng ta thấy ý định của họ muốn thay đổi hiện trạng bằng vũ lực… Chúng tôi rất lo ngại về ý định của Trung Quốc, về những gì họ muốn làm”.

Theo ông, nếu trước đây ông gọi các hành động của CHND Trung Hoa là "gây lo ngại" thì nay ông coi chúng là "gây ra mối đe dọa".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала