Duterte dỡ bỏ lệnh cấm thăm dò dầu khí ở Biển Đông

© REUTERS / Lean Daval JrRodrigo Duterte
Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chấp thuận khuyến nghị của Bộ năng lượng nước này về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với sản xuất dầu và khí đốt ở phía đông biển Đông, theo Thông tấn xã Philippines công bố vào thứ Năm.

Thăm dò chung Philippines - Trung Quốc

Theo hãng tin, động thái này sẽ mở đường cho việc nối lại công việc thăm dò ở các khu vực tranh chấp, bao gồm cả hoạt động thăm dò chung với Trung Quốc. Bộ trưởng Năng lượng Alfonso Cusi cho biết lệnh cấm vận được dỡ bỏ "với mục đích tốt", trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Philippines và Trung Quốc về cùng thăm dò chung. 

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà trả lời câu hỏi của các phóng viên. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc "bắt tay" Philippines khai thác dầu khí ở Biển Đông

Philippines giải quyết vấn đề an ninh năng lượng

"Tôi cảm ơn Tổng thống đã chấp thuận khuyến nghị của Bộ Năng lượng. Chúng ta cần khai thác dầu khí để có thể giải quyết vấn đề an ninh năng lượng đất nước", hãng tin dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso Cusi.

Lệnh cấm này được đưa ra vào năm 2014 do tranh chấp lãnh thổ với CHND Trung Hoa.

Năm ngoái, Trung Quốc và Philippines đã thảo luận về khả năng cùng thăm dò dầu khí ở Biển Đông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала