Thủ tướng Singapore muốn mọi người trong khu vực đều được tiếp cận vắc-xin ngừa coronavirus

© REUTERS / Lintao Zhang/PoolThủ tướng Singapore Lý Hiển Long
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SINGAPORE (Sputnik) - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi cần đảm bảo để người dân khu vực Đông Nam Á được tiếp cận vắc xin ngừa coronavirus một cách bình đẳng và ổn định. Ông hát biểu điều này vào thứ Năm tại buổi khai mạc hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), được tổ chức dưới hình thức cầu truyền hình.

Cần thực hiện các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả các quốc gia

"Cần phải đảm bảo cách tiếp cận đa phương đối với việc phân phối vắc xin," -  ông nói với những người tham gia diễn đàn. Ông Lý Hiển Long nhấn mạnh: “Nhiều công ty cả bên ngoài và trong khối ASEAN đang phát triển nhiều loại thuốc khác nhau. Do đó, chúng ta phải hợp tác chặt chẽ với họ để tạo điều kiện sản xuất và phân phối vắc xin nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các nước chúng ta”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam kỳ vọng tiếp cận vắc-xin ngừa coronavirus trong thời gian sớm nhất

Người đứng đầu chính phủ cũng kêu gọi lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội "tăng gấp đôi những nỗ lực để nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN sau khi đại dịch kết thúc."

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37

Chương trình của Hội nghị cấp cao lần thứ 37 và các cuộc họp liên quan sẽ bao gồm khoảng hai chục sự kiện, trong đó có các cuộc gặp của lãnh đạo Hiệp hội với lãnh đạo các nước - đối tác đối thoại theo thể thức ASEAN + 1 - Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, LHQ và Australia, cũng như Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 15 và Hội nghị lần thứ 4 các nước tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала