Nhật Bản sẽ tăng tỷ lệ sinh đẻ nhờ trí tuệ nhân tạo

© Fotolia / PaylessimagesGia đình Nhật đi dạo trong công viên
Gia đình Nhật đi dạo trong công viên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhật Bản sẽ bắt đầu tài trợ cho việc sử dụng công nghệ AI để giúp người dân nước mình tìm một người bạn tâm giao nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh đẻ đang trên đà giảm sút, hãng thông tấn AP trích dẫn các nguồn tin chính thức cho hay.

Tất nhiên, công nghệ này không nhằm mục đích gợi nên những tình cảm lãng mạn ở người dùng, nhưng nó có thể giúp tìm kiếm các ứng viên một cách “thông minh” hơn và hiệu quả hơn.

Hong Kong - Sputnik Việt Nam
Bác bỏ suy đoán về quá tải dân số. Các nhà khoa học dự đoán tổng số người sống trên Trái đất sẽ giảm

Trí tuệ nhân tạo có thể giúp bạn tìm thấy tình yêu của mình như thế nào?

Chính phủ của Thủ tướng Yoshihide Suga có kế hoạch phân bổ 19 triệu USD trong năm tài chính tới để hỗ trợ các dự án của chính quyền địa phương nhằm giúp người dân địa phương tìm thấy tình yêu, quan chức này cho biết.

Cần lưu ý rằng chỉ có 47 tỉnh ủng hộ sáng kiến ​​này, và một số trong số họ đã đệ trình dự án của mình.

Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản năm ngoái là 1,36, một trong những mức thấp nhất trên thế giới và thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để duy trì dân số.

Số lượng các cuộc hôn nhân trong 20 năm qua cũng đã giảm đáng kể từ 800 000 vào năm 2000 xuống còn 600 000 vào năm ngoái, vì vậy chính phủ Nhật Bản đang tích cực thực hiện các biện pháp để tăng cường thể chế gia đình, The Times đưa tin. Trong số các biện pháp đó có việc cải thiện hệ thống cơ sở giáo dục trẻ em và điều trị vô sinh với chi phí của nhà nước.

Một trong những lý do khiến những người trẻ tuổi từ chối kết hôn là không tìm được người bạn đời phù hợp để tạo dựng gia đình, vì vậy chính phủ đã bắt đầu phát triển dự án tìm kiếm cặp đôi sử dụng trí thông minh nhân tạo.

Vợ chồng mơi cưới - Sputnik Việt Nam
Các nhà xã hội học đưa ra độ tuổi lý tưởng để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Ngoài các câu hỏi truyền thống về tuổi tác, học vấn và thu nhập, để đánh giá "yếu tố cảm xúc" trí tuệ nhân tạo đưa ra danh sách gồm 100 câu hỏi. Những người muốn tìm bạn tâm giao không cần phải trực tiếp có mặt tại buổi phỏng vấn - bảng câu hỏi cũng có thể được gửi thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Trước khi chương trình bắt đầu tìm kiếm bạn đời, người dùng được yêu cầu xác nhận mức độ nghiêm túc về ý định kết hôn. Các nhà chức trách địa phương báo cáo rằng trong số 38 cặp vợ chồng bắt đầu thành lập gia đình bằng cách sử dụng hệ thống này, 21 cặp được “kết nối” bằng trí tuệ nhân tạo, The Times cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала