Em gái Kim Jong-un lên tiếng đe dọa Ngoại trưởng Hàn Quốc vì coronavirus

© REUTERS / Damir SagoljKim Yo-jong
Kim Yo-jong - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Em gái của người đứng đầu Triều Tiên, Kim Jong-un, Kim Yo-jong, đã đe dọa người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Gen-Hwa vì những lời của bà này liên quan tới tình hình coronavirus chủng mới SARS-CoV-2 ở CHDCND Triều Tiên.

 Đây là tin đưa của Cơ quan Điện báo Trung ương Hàn Quốc (CTAC).

Cô Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp hồi tháng 2 tại Hàn Quốc. - Sputnik Việt Nam
Ông Kim Jong-un trao một phần quyền hạn cho em gái của mình

Quan hệ Bắc và Nam Triều Tiên

“Chúng tôi đã nghe những gì bà ấy nói và sẽ không bao giờ quên những lời này, bà ấy có thể phải trả giá cho điều đó một cách xứng đáng,” - chị gái của nhà lãnh đạo cho biết trong một tuyên bố.

Tin cho biết, tại một diễn đàn quốc tế ở Bahrain rằng Bình Nhưỡng, Kang Gen-Hwa tuyên bố về việc Bình Nhưỡng không sẵn lòng đáp lại lời kêu gọi hợp tác của Seoul trong cuộc chiến chống lại coronavirus. Bà cũng đặt câu hỏi về thông tin chính thức của CHDCND Triều Tiên rằng nước này không ghi nhận bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 nào.

Theo báo cáo, kể từ đầu năm 2020, Hàn Quốc đã áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm trọng trong nước để chống dịch bệnh: các nhà hàng, nhà tắm và các địa điểm công cộng khác đã bị đóng cửa. Vào cuối tháng 11, Hàn Quốc nói rằng chính quyền CHDCND Triều Tiên có âm mưu đánh cắp phát triển vắc-xin ngừa coronavirus từ các nước láng giềng.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала