Trung Quốc lần đầu tiên tặng một lô vắc xin ngừa COVID cho Pakistan với tư cách là viện trợ nhân đạo

© REUTERS / WILLY KURNIAWANVắc xin Sinovac của Trung Quốc
Vắc xin Sinovac của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Lần đầu tiên, Trung Quốc viện trợ nhân đạo dưới dạng vắc xin COVID-19 khi chuyển một lô hàng đến Pakistan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cho biết.

Viện trợ nhân đạo dưới dạng vắc xin

"Tối nay, chính phủ Trung Quốc đã cung cấp cho Pakistan một lô vắc-xin COVID-19 với tư cách là viện trợ nhân đạo. Thuốc được chuyển đến thủ đô Islamabad của Pakistan. Đây là khoản viện trợ vắc-xin nhân đạo đầu tiên của Trung Quốc cho nước ngoài", - ông Wang Wenbin cho biết tại cuộc họp.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo được tiêm chủng vắc xin Trung Quốc chống COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2021
Tổng thống Indonesia là người đầu tiên trong nước được tiêm chủng vắc xin Trung Quốc chống COVID-19

Hỗ trợ cho các nước đang phát triển

Ông nói thêm rằng Trung Quốc hiện đang chuẩn bị gửi viện trợ nhân đạo dưới dạng vắc-xin tới 13 quốc gia đang phát triển khác, bao gồm Brunei, Nepal, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Sri Lanka, Mông Cổ, Palestine, Belarus và Zimbabwe.

Tiếp đó còn có kế hoạch cung cấp hỗ trợ cho 38 quốc gia đang phát triển cần tới sự hỗ trợ.

"Chúng tôi cũng đang tích cực tham gia vào cơ chế COVAX của WHO bằng cách cung cấp vắc xin cho các nước đang phát triển", - nhà ngoại giao Trung Quốc nói thêm. 
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала