Không phải Trung Quốc, Việt Nam mới là nước có lực lượng lao động lớn nhất ở Nhật Bản

© Ảnh : Thế Duyệt – TTXVNCông nhân làm việc tại Nhà máy Tân Đệ 6, Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ tại xã Minh Quang (Vũ Thư, Thái Bình).
Công nhân làm việc tại Nhà máy Tân Đệ 6, Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ tại xã Minh Quang (Vũ Thư, Thái Bình). - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Đăng ký
Việt Nam vượt Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường lao động Nhật Bản.

Số liệu thống kê năm 2020 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cho thấy Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia có lao động đông nhất ở Nhật Bản.

Số lao động nước ngoài ở Nhật Bản lập kỷ lục mới

Cụ thể, tổng số lao động nước ngoài làm việc ở Nhật Bản (tính đến cuối tháng 10/2020) vẫn tăng cao kỷ lục lên 1.724.328 người bất chấp sự bùng phát của đại dịch COVID-19, tăng khoảng 65.000 người so với cùng kỳ năm trước đó.

Quang cảnh cuộc họp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2020
Người lao động Việt Nam có thể chưa được tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Đây là năm thứ 8 liên tiếp số lao động nước ngoài ở Nhật Bản lập kỷ lục mới. Mặc dù vậy, MHLW cho biết dịch COVID-19 đã có tác động nhất định khi số lao động nước ngoài ở Nhật Bản năm 2020 chỉ tăng 4% so với mức tăng 13,6% trong năm 2019.

Đáng chú ý, theo nhật báo Asahi, Việt Nam lần đầu tiên trở thành quốc gia có đông lao động nhất ở Nhật Bản với 443.998 người, tiếp sau đó là Trung Quốc với 419.431 lao động và vị trí thứ 3 là Philippines với 184.750 lao động. 

Năm 2020, tổng số thực tập sinh kỹ năng nước ngoài ở Nhật Bản là 402.355 người, tăng 4,8% so với một năm trước đó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала