Myanmar: Phái quân sự thay 11 Bộ trưởng

© AFP 2023 / Ye Aung ThuTổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, thượng tướng Min Aung Hlaing
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, thượng tướng Min Aung Hlaing - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) – Phái quân sự lên nắm quyền ở Myanmar hôm thứ Hai đã thay 11 Bộ trưởng trong nội các và cách chức 24 Thứ trưởng.

Lệnh của Thống tướng Min Aung Hlaing

Lệnh bãi chức các Bộ trưởng Thứ trưởng và bổ nhiệm các Bộ trưởng mới do Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar, Min Aung Hlaing, người hiện nắm toàn quyền, ký hôm thứ Hai, đã đăng tải trên cổng thông tin quân sự «Myawady».

Theo sắc lệnh này, các Bộ trưởng mới sẽ đứng đầu Bộ Ngoại giao (trước đây chức vụ này kết hợp với chức vụ Cố vấn Nhà nước, Thủ tướng trên thực tế, bà Aung San Suu Kyi), Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch, Bộ về công việc của Liên minh, Bộ Tài chính, Công nghiệp, Đầu tư và Kinh tế đối ngoại, Bộ Biên phòng, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ khác.

Bộ trưởng Y tế và Thể thao Myint Htwe, lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lây lan coronavirus COVID-19 và tiêm chủng ở Myanmar, đã từ chức theo nguyện vọng cá nhân, như thông báo trên Facebook. 

Theo dữ liệu của báo Myanmar Times, Bộ trưởng Ngoại giao là chính trị gia Wunna Maung Lwin, người từng đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2011-2016, còn chức Bộ trưởng Nội vụ sẽ do Trung tướng Soe Htut đảm trách. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала