Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói gì trong thư gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

© AFP 2023 / Minh HoangLãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Đăng ký
Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân gửi thư đến người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người vừa tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với số phiếu gần như tuyệt đối.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thư chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ chức Tổng bí thư.

Ông Kim Jong Un chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ chức Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un đã có điện chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

"Tôi xin gửi tới đồng chí lời chào và lời chúc mừng nhiệt liệt nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII và đồng chí được bầu lại giữ chức Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam", bức thư viết.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến dự họp báo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư lần 3, Đại hội XIII có vi phạm điều lệ hay không?
Ông Kim khẳng định việc Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa được bầu vào vị trí người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam là biểu hiện của sự tin cậy và mong muốn của ban lãnh đạo cũng như toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

"Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng bí thư, Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ tiến hành quán triệt và thực hiện thành công nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, qua đó tạo ra bước phát triển mới trong việc xây dựng nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và phồn vinh", ông Kim nói trong thư.
"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống có lịch sử lâu đời giữa hai đảng và nhân dân hai nước chúng ta sẽ phát triển và tăng cường hơn nữa, phù hợp tinh thần thỏa thuận đạt được giữa tôi và đồng chí Tổng bí thư vào tháng 3/2019".
"Nhân dịp này, tôi chân thành chúc đồng chí Tổng bí thư dồi dào sức khỏe và đạt được những thành quả to lớn hơn nữa trên cương vị công tác lãnh đạo Đảng và nhà nước đầy trọng trách cao cả của mình", bức thư viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала