Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu rút quân đồng bộ ở khu vực biên giới

© AFP 2023 / Biju BoroBinh sĩ quân đội Ấn Độ bảo vệ đèo Boomla ở biên giới Ấn Độ - Trung Quốc.
Binh sĩ quân đội Ấn Độ bảo vệ đèo Boomla ở biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Ấn Độ và Trung Quốc đã bắt đầu rút quân trong khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước, căn cứ thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
"Theo đồng thuận đạt được trong vòng đàm phán thứ chín ở cấp chỉ huy, ngày 10/2 quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã bắt đầu rút quân đồng bộ theo kế hoạch trên tiền tuyến ở bờ phía nam và phía bắc của Hồ Pangong Tso", – ông Wu Qian, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng CHND Trung Hoa cho biết.
Quân nhân Ấn Độ ở khu vực Ladakh - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2020
Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực Ladakh

Gia tăng căng thẳng ở Ladakh

Vào tháng 5 và tháng 6 năm 2020, các cuộc đụng độ giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đã diễn ra ở khu vực Đông Ladakh ở biên giới, khiến cho ít nhất 20 lính Ấn Độ và khoảng 45 lính Trung Quốc thiệt mạng.

Sau đó, New Delhi và Bắc Kinh tăng cường tập trung quân tại khu vực này, quân số mỗi bên lên tới khoảng 50 nghìn người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала