Cá đánh bắt ở Fukushima bị nhiễm phóng xạ

© Sputnik / Igor Russak / Chuyển đến kho ảnh
Cá - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2021
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Lần đầu tiên trong hai năm qua, các chuyên gia ghi nhận rằng cá đánh bắt ngoài khơi tỉnh Fukushima có độ phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn cho phép, đài truyền hình NHK đưa tin.

Theo đại diện của Liên đoàn Nghề cá Fukushima, trong quá trình thí điểm, đã đánh bắt cá vược cách làng Shinchi 9 km. Kết quả phân tích sau đó đối với cá được đánh bắt được cho thấy mức độ phóng xạ cesium là 500 becquerels/kg, cao gấp 5 lần so với tiêu chuẩn mà các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa ra.

Fukushima-1 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2019
Nhật Bản cam đoan đảm bảo độ an toàn của nước xả vào biển từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Kênh truyền hình NHK cho biết: "Tiêu chuẩn do Liên đoàn nghề cá của tỉnh đưa ra trên cơ sở tự nguyện là 50 becquerels/kg".

Cấm cung cấp cá từ tỉnh Fukushima

Sau vụ tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1, chính phủ Nhật Bản đã cấm cung cấp 44 loài cá từ tỉnh Fukushima. Theo thời gian, các hạn chế đã được dỡ bỏ,  lệnh cấm cung cấp tất cả các sản phẩm đánh bắt từ tỉnh này được dỡ bỏ hoàn toàn tháng 2 năm ngoái. Hiện nay, trong giai đoạn thí điểm đánh bắt cá, mỗi lần đánh bắt đều kiểm tra độ phóng xạ. Việc cung cấp cá chỉ được thực hiện nếu mức phóng xạ không vượt quá tiêu chuẩn do chính liên đoàn tự nguyện thiết lập, vốn nghiêm ngặt hơn so với tiêu chuẩn của chính phủ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала