Vẫn còn khoảng hai nghìn người chưa trở về nhà sau thảm họa năm 2011 ở Nhật Bản

© REUTERS / Issei KatoNhững người trong một phút lặng lẽ tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất năm 2011.
Những người trong một phút lặng lẽ tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất năm 2011. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Khoảng 2.000 người vẫn buộc phải sống trong những nơi trú ẩn tạm thời sau thảm họa hạt nhân Fukushima 2011, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết hôm thứ Năm tại một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa.

Ông Suga bày tỏ lời chia buồn với thân nhân của các nạn nhân của thảm họa và nói rằng công việc khôi phục các khu vực bị tàn phá "đã bước vào giai đoạn cuối cùng".

© REUTERS / Kim Kyung-HoonMột phụ nữ cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất năm 2011.
Vẫn còn khoảng hai nghìn người chưa trở về nhà sau thảm họa năm 2011 ở Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Một phụ nữ cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất năm 2011.
"Hiện hai nghìn cư dân vẫn buộc phải sống trong những ngôi nhà tạm thời", – ông  Suga thừa nhận.
© REUTERS / Behrouz Mehri/Pool Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tham dự buổi lễ tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất năm 2011.
Vẫn còn khoảng hai nghìn người chưa trở về nhà sau thảm họa năm 2011 ở Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tham dự buổi lễ tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất năm 2011.

Theo ông, đại dịch coronavirus cũng đã ảnh hưởng đến quá trình  khôi phục, nhưng chính phủ sẽ nỗ lực để nhanh chóng bình thường hóa cuộc sống ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Lễ tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa

Trong buổi lễ, Nhật hoàng Naruhito đã có bài phát biểu và Hoàng hậu Masako cũng có mặt.

Nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản Fukushima-1. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2020
Kinh nghiệm của Fukushima giúp nâng cao độ an toàn trong quá trình đóng cửa nhà máy điện hạt nhân

Trước đây, họ đã đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa, và giờ đây, hoàng đế kêu gọi đừng quên những bài học của thảm kịch năm 2011 để tăng cường sự đoàn kết của người dân. 

Ông Naruhito nói: "Tôi cho rằng điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải đoàn kết và gắn bó hơn với những người bị ảnh hưởng để tiến độ của công việc khôi phục sớm có kết quả".

Đúng 14h46 giờ địa phương (12h46 giờ Hà Nội), người dân các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở các tỉnh Fukushima, Iwate và Miyagi cũng đã tổ chức lễ mặc niệm và đặt hoa tại các đài tưởng niệm.

© REUTERS / Kim Kyung-HoonNhững người trong một phút lặng lẽ tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất năm 2011.
Vẫn còn khoảng hai nghìn người chưa trở về nhà sau thảm họa năm 2011 ở Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Những người trong một phút lặng lẽ tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất năm 2011.

10 năm kể từ thảm kịch

Ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất mạnh 9,0 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển đông bắc Nhật Bản và gây ra sóng thần. Độ cao của sóng ở tỉnh Iwate đạt trung bình hơn 15 mét. 22,2 nghìn người chết và mất tích, trong đó có hơn 3 nghìn người nữa tử vong vì những nguyên nhân có liên quan đến thảm họa, bao gồm tự tử hay chết vì bệnh tật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала