Ban bố lệnh thiết quân luật ở hai quận thủ đô Myanmar

© AFP 2023 / STRCuộc biểu tình ở Yangon, Myanmar.
Cuộc biểu tình ở Yangon, Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lệnh thiết quân luật được ban bố tại hai quận của thủ đô Myanmar sau khi gần 40 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở khu vực này.

Tuyên bố của Hội đồng Hành chính Nhà nước cho biết việc áp đặt lệnh thiết quân luật nhằm mục đích tăng cường an ninh, khôi phục luật pháp và trật tự tại hai quận Hlaingthaya và Shwepyitha ở thủ đô Yangon, kênh truyền hình MRTV đưa tin.

Theo số liệu của Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị Myanmar, ít nhất có 38 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc biểu tình diễn ra hôm Chủ nhật 14 tháng 3.

Cảnh sát trong cuộc biểu tình chống lại một cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Chính biến Myanmar có thành nội chiến? Ý kiến chuyên gia Việt Nam

Ở quận Hlaingthaya có 22 người chết, 16 người khác thiệt mạng ở Mandalay, Bago và Phakhan. Có thể con số nạn nhân thực tế do bạo lực còn cao hơn.

Đảo chính quân sự ở Myanmar

Phái quân sự ở Myanmar ngày 1/2 thông báo bãi nhiệm ban lãnh đạo đất nước và ban hành chế độ tình trạng khẩn cấp trong thời hạn một năm. Họ cũng thành lập hội đồng bộ trưởng mới. Kể từ đầu tháng Hai, người dân Myanmar liên tiếp xuống đường tham gia các cuộc biểu tình phản chiến và bị lực lượng an ninh thẳng tay đàn áp.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала