Tổng thống Philippines Duterte từ chối nhượng bộ Trung Quốc trong việc ngừng tuần tra ở Biển Đông

© AP Photo / Bullit Marquez Rodrigo Duterte
 Rodrigo Duterte  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cam kết không ra lệnh ngừng hoạt động tuần tra của Lực lượng hải quân và Cảnh sát biển đối với Vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông, kênh truyền hình Channel News Asia đưa tin hôm thứ Năm.

Các cuộc tập trận ở Biển Đông

Ngày 24/4, Cục Kiểm ngư và Cảnh sát biển Philippines bắt đầu tập trận hải quân trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này gần khu vực tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc (quần đảo Trường Sa) và đảo san hô Scarborough. Cuộc tập trận bắt đầu sau khi Manila tuyên bố gia tăng sự hiện diện nhằm chống lại "các mối đe dọa" từ các tàu Trung Quốc. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai kêu gọi Manila "dừng các hành động làm phức tạp tình hình và làm trầm trọng thêm sự khác biệt."

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2021
Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý để chỉ thị cho Manila có thể và không thể làm gì ở Biển Đông
“Tôi sẽ nói với Trung Quốc rằng: chúng tôi không muốn có vấn đề, chúng tôi không muốn chiến tranh. Nhưng nếu quý vị bảo chúng tôi rời đi, thì không.  Có những thứ không thể là đối tượng cho sự nhượng bộ, cũng như đối với chúng tôi, đó là việc ra lệnh cho Lực lượng hải quân rút về. Điều này khó thực thi”, - kênh truyền hình dẫn lời ông Duterte.

Đồng thời, ông Duterte thừa nhận rằng Philippines mang ơn Trung Quốc rất nhiều, bao gồm cả vắc-xin ngừa COVID-19: Philippines đã nhận được khoảng 3,5 triệu liều vắc-xin CoronaVac của Trung Quốc, trong đó có 1 triệu liều được Bắc Kinh trao tặng như một món quà. Tuy nhiên, ông Duterte nhấn mạnh rằng việc Manila tiếp cận các tuyến đường biển là chuyện "không thể mang ra mặc cả".

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines

Hồi đầu tháng 4, Bloomberg đưa tin Hải quân Philippines đã cử thêm 4 tàu tuần tra khu vực Biển Đông, nơi Manila đang có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh.

Các tàu này sẽ phải hỗ trợ lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và các tàu cá ở bãi đá ngầm Đá Ba Đầu, một phần của quần đảo Trường  nơi gần đây Trung Quốc gia tăng những hoạt động hàng hải của mình, Bloomberg dẫn tuyên bố của quân đội Philippines.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại nước này Huang Xilian để bày tỏ "không hài lòng" với việc tàu Trung Quốc tiếp tục hiện diện tại khu vực đá ngầm Đá Ba Đầu.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала