Chính quyền Myanmar quyết định trả tự do cho nhà báo Nhật Bản bị giam giữ

© Sputnik / Kirill Kalinnikov / Chuyển đến kho ảnhCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Đăng ký
Myanmar thả nhà báo Nhật Bản Yuki Kitazumi, trước đó bị buộc tội đưa tin sai lệch và vi phạm luật kiểm soát nhập cảnh. Hãng thông tấn Kyodo đưa tin này hôm thứ Năm, dẫn nguồn đài truyền hình quốc gia Myanmar.

Cần lưu ý rằng hiện không có thông tin về các điều khoản cụ thể của việc phóng thích nhà báo Nhật Bản.

Nhà báo Kitazumi bị bắt ngày 19/4. Nếu bị kết tội, Kitazumi có thể phải đối mặt với 5 năm tù giam. Liên quan đến vụ việc, Chính phủ Nhật Bản đã phản đối chính quyền Myanmar. Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố rằng Tokyo sẽ tìm cách giải phóng Kitazumi.

© Ảnh : facebook/Yuki KitazumiNhà báo Yuki Kitazumi
Chính quyền Myanmar quyết định trả tự do cho nhà báo Nhật Bản bị giam giữ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Nhà báo Yuki Kitazumi

Kitazumi từng làm việc cho Nikkei - một trong những tờ báo hàng đầu Nhật Bản. Anh hiện đang làm việc với tư cách là nhà báo tự do cho một số hãng truyền thông Nhật Bản. Hồi tháng 2, anh bị bắt giữ ở Myanmar, nhưng đã được thả gần như ngay lập tức.

Cảnh sát trên phố Yangon, Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.04.2021
Tòa án quân sự Myanmar tuyên án tử hình đầu tiên đối với 19 tội phạm

Đảo chính quân sự ở Myanmar

Vào ngày 1/2, quân đội Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong một năm và cách chức lãnh đạo đất nước. Các đại diện quân đội giải thích điều này liên quan với gian lận quy mô lớn trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020.

 

Kể từ đầu tháng 2, các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự đã tiếp tục diễn ra trong nước và bị đàn áp gay gắt. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, 783 người biểu tình đã bị giết chết ở Myanmar.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала