Bão «Tauktae» khiến 40 người thiệt mạng ở Ấn Độ

© REUTERS / Amit DaveHậu quả của cơn bão "Tauktae" ở Ấn Độ.
Hậu quả của cơn bão Tauktae ở Ấn Độ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2021
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Khoảng 40 người thiệt mạng ở Ấn Độ do hậu quả từ cơn bão «Tauktae» vừa đổ bộ vào bờ biển phía Tây đất nước này.

Theo dữ liệu của chính quyền bang Gujarat, ít nhất có 13 người chết vì cây đổ và mưa lớn.

Cột điện đổ trong cơn bão Tauktae ở Ấn Độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
"Tauktae" tử thần: Số nạn nhân ở Ấn Độ do bão nhiệt đới mạnh đang gia tăng
«Cho đến nay nhận thông báo 13 trường hợp tử vong», - Thủ hiến bang Vijay Rupani cho biết trên Twitter.

Tại thủ phủ của bang lân cận Maharashtra là thành phố Mumbai, ít nhất có 12 người thiệt mạng, hàng loạt khu vực chìm trong nước lụt, vô số cây cối, cột đèn bị đổ, đường dây cấp điện bị đứt. Trước đó có thông báo về cái chết của 6 người ở bang Karnataka, ở các bang Goa và Kerala cũng có nạn nhân.

© REUTERS / Hemanshi Kamani Hậu quả của cơn bão "Tauktae" ở Ấn Độ.
Bão «Tauktae» khiến 40 người thiệt mạng ở Ấn Độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2021
Hậu quả của cơn bão "Tauktae" ở Ấn Độ.

Đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích

Lực lượng Hải quân Ấn Độ đang tiếp tục tìm kiếm người trên chiếc tàu sà lan R-305 bị đắm cách Mumbai 35 hải lý, vốn được sử dụng làm nơi tạm trú cho các công nhân làm việc trên giàn khoan dầu. Trong quá trình chiến dịch cứu hộ, tàu Hải quân đã vớt được 184 người trên chiếc tàu sà lan này và tiếp tục tìm kiếm 89 người nữa. Hoạt động giải cứu thuỷ thủ đoàn của hai tàu sà lan và một tàu khoan thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Nhà nước ONGC lớn nhất Ấn Độ cũng đang tiếp tục, đưa được hơn 430 người lên chỗ an toàn.

«Tất cả những con tàu trôi dạt, ngoại trừ chiếc R-305, đều đã trong tầm kiểm soát và các thủy thủ an toàn. Hải quân Ấn Độ và tập đoàn ONGC đang tích cực tham gia giải cứu thuỷ thủ đoàn của R-305», - tập đoàn dầu khí thông báo trên Twitter.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала