Đài Bắc thông báo về nhóm máy bay lớn nhất của Không quân Trung Quốc bay gần Đài Loan

© Ảnh : Public domainMáy bay chiến đấu J-11.
Máy bay chiến đấu J-11. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hôm thứ Ba, các nhà chức trách Đài Loan cho biết nhóm không quân lớn nhất của Không quân CHND Trung Hoa, bao gồm 28 máy bay, đã bay qua gần Đài Loan, báo Nikkei đưa tin.

Theo phía Đài Loan, nhóm này bao gồm 14 máy bay chiến đấu J-16, 6 máy bay chiến đấu J-11, 4 máy bay ném bom H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân, cũng như nhiều máy bay trinh sát và cảnh báo sớm.

Lãnh đạo các nước tham gia hội nghị thượng đỉnh G7. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2021
Các nhà lãnh đạo G7 lo ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông

Đài Bắc cho biết đã cử máy bay Đài Loan bay lên không trung hộ tống máy bay Không quân CHND Trung Hoa để cảnh báo họ phải rời khỏi khu vực này, đồng thời theo dõi đường bay của nhóm không quân này bằng hệ thống tên lửa phòng không.

Máy bay ném bom của Không quân Trung Quốc và một số máy bay chiến đấu đã bay qua đèo Bashi, một phần eo biển Luzon, ngăn cách Đài Loan với Philippines.

Tình hình trong khu vực

Nikkei lưu ý rằng sự hoạt động quá mức của Không quân CHND Trung Hoa đã được ghi nhận ngay sau khi Hội nghị thượng đỉnh G7 thông qua thông cáo chung kêu gọi duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, trong khi đó Bắc Kinh đổ lỗi cho một số vấn đề khu vực.

Ngoài ra, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm của Mỹ trước đây có trụ sở tại Nhật Bản, dẫn đầu là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan, đã tiến vào Biển Đông, nơi CHND Trung Hoa và một số quốc gia khác có tranh chấp lãnh thổ, trong khuôn khổ cái mà ban chỉ huy Mỹ gọi là "hoạt động bình thường".

Trước đó Sputnik đã viết về sự di chuyển của 25 máy bay Không quân Trung Quốc gần Đài Loan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала