Tình hình Myanmar có nguy cơ leo thang thành nội chiến

© REUTERS / StringerNhững người tham gia biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar ở Yangon.
Những người tham gia biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar ở Yangon. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Myanmar đang đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến toàn diện do kết quả đối đầu leo thang giữa quân đội, phe đối lập và các nhóm sắc tộc trong nước, theo đặc phái viên Tổng thư ký Liên hợp quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener tuyên bố hôm thứ Sáu.
“Các cuộc đụng độ tại các khu vực đất nước, thậm chí cả phần trung tâm và những vùng lãnh thổ chịu lệnh ngừng bắn chung kết thúc vào năm 2015", - bà nói.

Phái viên Liên Hợp Quốc nói thêm cuộc xung đột đã đạt chiều hướng quốc tế, vì các cuộc đụng độ diễn ra ở các khu vực giáp biên giới với Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan.

Người biểu tình phản đối đảo chính quân sự ở Mandalay, Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
Liên Hợp Quốc nói về các trường hợp tổ chức vũ trang huấn luyện người biểu tình ở Myanmar

Kết quả khoảng 10 nghìn người đã vượt biên sang các nước láng giềng, 175 nghìn người khác bị buộc phải rời bỏ nhà cửa nhưng vẫn ở lại Myanmar.

Đảo chính quân sự ở Myanmar

Vào ngày 1 tháng Hai, quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian một năm và cách chức lãnh đạo đất nước. Các đại diện quân đội giải thích điều này do sự gian lận quy mô lớn trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020.

Kể từ đầu tháng Hai, các cuộc biểu tình phản đối thay đổi chính quyền dân sự tiếp tục diễn ra trong nước và bị chính quyền quân sự đàn áp gay gắt. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, hơn 858 người biểu tình đã bị giết hại ở Myanmar.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала