Tổng thống Philippines tuyên bố quốc tang 10 ngày cho cựu lãnh đạo Aquino

© AFP 2023 / Roslan RahmanCựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino tham dự hội nghị ở Singapore, 2016
Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino tham dự hội nghị ở Singapore, 2016 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Theo Philippine Star, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký sắc lệnh tuyên bố quốc tang từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 liên quan đến việc cựu Tổng thống Benigno Aquino qua đời.

Theo phát ngôn viên của Tổng thống Harry Roque, trong giai đoạn này, Philippines treo cở rủ "từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn" trên tất cả các tòa nhà, công trình kiến ​​trúc của chính phủ cả trong nước và nước ngoài.

Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2021
Liệu Tổng thống kế tiếp của Philippines có phải là người mang họ Duterte?

Ông Benigno Aquino III qua đời

Trước đó, truyền thông Philippines đưa tin cựu Tổng thống Aquino đã qua đời hôm thứ Năm, hưởng thọ 61 tuổi. Theo cổng thông tin Rappler, trong hai năm qua, ông Aquino đã gặp các vấn đề về sức khỏe và mới trải qua ca phẫu thuật tim.

 Gia đình cựu lãnh đạo cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Aquino là bệnh thận do tiểu đường gây ra.

“Thay mặt gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn, tôi xác nhận rằng anh trai của chúng tôi Benigno “Noinoy” S. Aquino III đã qua đời trong giấc ngủ yên bình. Giấy chứng tử của anh ấy ghi rằng cái chết xảy ra lúc 6h30 (tức 5h30 Hà Nội) vì suy thận do hậu quả của bệnh tiểu đường” - em gái của cựu lãnh đạo Philippines Pinky Aquino-Abellada đọc bản tuyên bố của gia đình. Đoạn video được công bố bởi cổng thông tin địa phương Inquirer.

Ông Aquino từng là Tổng thống Philippines từ năm 2010 đến năm 2016.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала