«Họ thậm chí còn ăn thịt trẻ em»: Người đào tẩu từ Bắc Triều Tiên tố cáo sự dã man trong các trại cải tạo

© AP Photo / Wong Maye-ECác nữ sinh trước bức bích họa chân dung cố lãnh tụ CHDCND Triều Tiên Kim Il Sung
Các nữ sinh trước bức bích họa chân dung cố lãnh tụ CHDCND Triều Tiên Kim Il Sung - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Đăng ký
Tù nhân trong các trại cải tạo lao động ở Bắc Triều Tiên phải chịu đựng sự tàn bạo dã man, bị tra tấn và chết đói. Bà Jihyun Park, một nhà hoạt động nhân quyền là người tị nạn Bắc Triều Tiên đã kể trên «Lenta.ru» về chuyện này.

«Gần như tàn sát diệt chủng»

Bà Park bị đưa vào trại cải tạo năm 2003. Trong các ngăn trại không có cửa sổ tràn ngập mùi hôi thối khủng khiếp - các tù nhân không được phép tắm rửa.

Сô gái tị nạn Bắc Triều Tiên Yongmi Pak - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
"Tồi tệ hơn cả Bắc Triều Tiên": Người tị nạn bị sốc vì sự dốt nát đang thống trị ở Mỹ
«Chúng tôi không có nhà vệ sinh thông thường, không ai được phép có lúc ở một mình. Khi chúng tôi đại tiểu tiện, cũng không được tránh nhìn các lính canh - nếu không họ sẽ đánh», - người phụ nữ kể.

Theo lời bà, những gì diễn ra trong trại giống như diệt chủng Holocaust, «mà chỉ nhằm chống lại chính công dân của đất nước mình».

Ngoài ra, các tù nhân buộc phải chân trần làm việc: lính canh sợ rằng nếu có giày dép họ sẽ chạy trốn. Kết quả là nhiều tù nhân bị thương bởi mảnh kính sắc và đá nằm trên mặt đất. Những người quyết định nghỉ vài phút liền bị lính canh đánh đập và tra tấn, vì vậy tất cả phải tiếp tục làm lụng dù vết thương toé máu.

Các trại chính trị ở Bắc Triều Tiên

Theo những nguồn dữ liệu khác nhau, trong các trại cải tạo lao động của Bắc Triều Tiên hiện giam giữ ít nhất 120.000 người. Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết, có thể tống người vào trại lao động bởi nhiều lý do khác nhau - từ quan điểm chính trị cho đến tội xem video từ Hàn Quốc. Chẳng hạn, hồi giữa tháng 2, chính quyền CHDCND Triều Tiên đã tăng thời hạn phạt tối đa với đối tượng bị phát hiện xem video từ quốc gia láng giềng: bây giờ vì «hành vi sai trái» này có thể nhận tối đa 15 năm lao động cải tạo trong trại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала