Bà Aung San Suu Kyi đối mặt với 75 năm tù trong 10 vụ án

© AFP 2023 / Ye Aung ThuCựu cố vấn nhà nước của Myanmar, người đoạt giải Nobel Aung San Suu Kyi.
Cựu cố vấn nhà nước của Myanmar, người đoạt giải Nobel Aung San Suu Kyi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đang có nguy cơ nhận án tù lên tới 75 năm. Theo luật sư của bà là Keen Min Soe thông báo, số vụ án mà bà liên quan đã lên đến con số 10.

Chính quyền quân sự cáo buộc bà Aung San Suu Kyi với 4 tội danh mới

«Nếu tòa án quyết định rằng bà phải lần lượt chấp hành các bản án thì tổng cộng bà có thể phải đối mặt với 75 năm tù trong cả 10 vụ án…  Theo các vụ án với ý nghĩa chính trị thì thường có nếp như vậy», - tờ «Irrawaddi» trích dẫn lời luật sư.  
Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi nhận được những lời buộc tội mới

Theo dữ liệu của luật sư, bốn cáo buộc mới gắn với tội tham nhũng và cần đưa ra Tòa án Tối cao Mandalay vào ngày 22 tháng 7. Có thể đến lúc đó bên bào chữa sẽ biết được mọi chi tiết của vụ án.

«Cáo buộc không rõ ràng, vì các luật sư không thể làm quen với những thông tin gốc và các tài liệu khác của cảnh sát», - ông nói.

Hai vụ án chỉ liên quan đến bà Aung San Suu Kyi, hai vụ còn lại, ngoài bà thì còn có những bị cáo khác.

Bà Aung San Suu Kyi 76 tuổi hiện đang bị quản thúc tại gia kể từ khi phái quân sự lên nắm quyền ở Myanmar vào đầu tháng 2 năm nay. Bà đã ra hầu tòa với sáu tội danh khác. Cụ thể, bà bị khởi tố về tội kích động nổi loạn, vi phạm luật xuất nhập khẩu, luật về khắc phục hậu quả thiên tai.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала