Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng tình hình ở Afghanistan đang xấu đi nhanh chóng

© Sputnik / Sayed Zakeria / Chuyển đến kho ảnhNgười tị nạn trong vùng chiến sự Afghanistan
Người tị nạn trong vùng chiến sự Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2021
Đăng ký
TASHKENT (Sputnik) - Tình hình ở Afghanistan đang trở nên tồi tệ hơn, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

Tình hình xấu đi nhanh chóng

“Đáng tiếc là trong những ngày gần đây chúng ta đang chứng kiến ​thấy rằng tình hình suy thoái nhanh chóng”, - ông nói tại phiên họp toàn thể của hội nghị “Trung Á và Nam Á. Sự liên kết khu vực: thách thức và cơ hội”.

Nhà ngoại giao gắn tình trạng trên với việc quân Mỹ rút khỏi nước cộng hòa. 

Kabul, Afghanistan. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2021
Chuyên gia nói về kịch bản Mỹ Latinh đối với cuộc chiến ở Afghanistan

Theo ý kiến ​​của ông, có nguy cơ "bất ổn tràn sang các quốc gia láng giềng." Ngoài ra, cuộc khủng hoảng Afghanistan làm trầm trọng thêm mối đe dọa khủng bố và vấn nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp đang tăng lên đến mức chưa từng có, như Bộ trưởng lưu ý.

Matxcơva không chỉ ủng hộ cuộc đối thoại tích cực giữa các bên trong cuộc xung đột mà còn cho rằng cần mở rộng các hình thức đàm phán, ông Lavrov kết luận.

Tình hình ở Afghanistan

Tại Afghanistan đang diễn ra cuộc đối đầu giữa quân chính phủ và phiến quân Taliban*, lực lượng này chiếm giữ các vùng lãnh thổ quan trọng ở nông thôn và tấn công vào các thành phố lớn. Tình trạng bất ổn ở Afghanistan đang gia tăng trong bối cảnh quân đội Mỹ rút khỏi nước này

Zamir Kabulov, Vụ trưởng Vụ thứ hai về châu Á của Bộ Ngoại giao Nga, tin rằng cuộc chiến có thể kéo dài thêm hai tháng nữa, nhưng các chiến binh sẽ không chiếm được hết nước cộng hòa, mặc dù họ đã chiếm gần một nửa số quận.

* Tổ chức khủng bố bị cấm trên lãnh thổ Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала