Taliban* tuyên bố rằng thời của Tổng thống Afghanistan Ghani đã hết

© AFP 2023 / Dan Kitwood/PoolTổng thống Afghanistan Ashraf Ghani
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phong trào cực đoan Taliban* tuyên bố rằng thời của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã hết.

Hết giờ

Trước đó, trong một bài phát biểu tại quốc hội, ông Ghani nói rằng các tay súng Taliban* trở nên tàn bạo hơn trước.
"Bài phát biểu của Ashraf Ghani là vô nghĩa, đó chẳng qua là một nỗ lực kiềm chế nỗi sợ hãi của bản thân và tình huống đáng thương hại… những tuyên bố chiến tranh, cáo buộc và dối trá sẽ không kéo dài cuộc sống của Ghani, thời gian của ông ta đã hết", - phát ngôn viên của Taliban Zabiullah Mujahid bình luận về bài phát biểu của Tổng thống trên Twitter.

Tình hình xấu đi sau khi quân đội Hoa Kỳ rút lui

Trước đó, Tổng thống Afghanistan nhận định rằng tình hình an ninh đang xấu đi ở nước này gắn liền với sự rút lui của các lực lượng Mỹ, 1TV News đưa tin. 
Cựu chiến binh Taliban cầm băng đạn trong tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2021
Afghanistan: Taliban* định tấn công nhà tù, 38 chiến binh bị tiêu diệt
"Trong ba tháng qua, chúng tôi đã phải đối mặt với một tình huống bất ngờ do quyết định rút quân đột ngột của Hoa Kỳ", - kênh truyền hình dẫn lời ông Ghani.
Tổng thống cũng nói thêm rằng ông tôn trọng quyết định của Washington, nhưng biết rằng nó sẽ kéo theo ra hậu quả.

Tình hình ở Afghanistan

Tại Afghanistan đang diễn ra cuộc đối đầu giữa quân chính phủ và phiến quân Taliban*, những kẻ đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ quan trọng ở các vùng nông thôn và tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các thành phố lớn.
Bất ổn ở nước cộng hòa đang gia tăng trong bối cảnh chính quyền Mỹ hứa sẽ hoàn tất việc rút quân khỏi đất Afghanistan vào cuối mùa hè này.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала