Cảnh sát Thái Lan dùng đạn cao su chống lại người biểu tình ở Bangkok

© AFP 2023 / Jack TaylorCảnh sát giải tán cuộc biểu tình phản đối ở Bangkok, Thái Lan
Cảnh sát giải tán cuộc biểu tình phản đối ở Bangkok, Thái Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cảnh sát Thái Lan đã bắn hơi cay và đạn cao su vào thứ Bảy vào những người biểu tình ở Bangkok chống lại chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-Och, theo The Reporters đưa tin.
Hôm thứ Bảy, một cuộc biểu tình diễn ra ở Bangkok chống lại chính phủ Thái Lan, bị phe đối lập tố cáo đã và tiếp tục mắc nhiều sai lầm trong cuộc chiến chống lại đại dịch coronavirus.
Các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2020
Thủ tướng Thái Lan dọa sẽ sử dụng "tất cả các biện pháp hợp pháp có thể" đối với những người biểu tình
Những người biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức, cũng như thông qua hiến pháp mới cho đất nước và tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Các biện pháp cứng rắn đối vở Bangkok

Cảnh sát bắt đầu sử dụng vòi rồng và lựu đạn hơi cay vào khoảng 4 giờ chiều giờ địa phương, khi đội tiên phong của những người biểu tình được trang bị để đụng độ với cảnh sát chống bạo động được trang bị lá chắn bằng nhựa. Vào khoảng 4:15 chiều, cảnh sát thông báo qua hệ thống âm thanh rằng họ sẽ nổ súng vào những người biểu tình bằng đạn cao su, sau đó là một cuộc bắn phá bằng đạn cao su và lựu đạn hơi cay dữ dội vào đoàn biểu tình hàng nghìn người. Đạn cao su đã làm đảo lộn tình hình và buộc nhiều người biểu tình phải bỏ chạy khỏi đoàn xuống các hàng sau. Cảnh sát không truy đuổi những người bỏ chạy. Đến 4:45 chiều, những người biểu tình đã giải tán dọc các đường phố lân cận bắt đầu tập trung trở lại tại quảng trường.
Cuộc biểu tình được thông báo trước ba ngày trước khi diễn ra. Cảnh sát Bangkok, dù bị phản đối, ngay lập tức ra tuyên bố các cuộc biểu tình là bất hợp pháp trong tình trạng khẩn cấp của thành phố do đại dịch COVID-19 và lệnh cấm tụ tập trên 5 người, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng tất cả các biện pháp kiểm soát đám đông để chống lại những người biểu tình, từ nhẹ nhàng đến cứng rắn nhất.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала