Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ phủ nhận dính líu đến nạn diệt chủng

© REUTERS / Nhet Sok Heng / Extraordinary Chambers in the Courts of CambodiaCựu thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ Khieu Samphan tại phiên tòa
Cựu thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ Khieu Samphan tại phiên tòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu lãnh đạo của chế độ Pol Pot Khmer Đỏ, Khieu Samphan tuyên bố mình vô tội trong tội ác diệt chủng người dân, hãng AP đưa tin.
Trước đó Sputnik viết rằng Khieu Samphan dự định kháng cáo bản án chung thân.
Khieu Samphan nói trong một phiên điều trần về kháng cáo của mình:
"Các phiên xét xử bất đặc biệt tại Tòa án Campuchia đã cho thấy họ không có khả năng đưa ra phán quyết công bằng trong trường hợp của tôi".
Ông nói thêm rằng mục tiêu trừng phạt không phải là ông, mà là Đảng Cộng sản Campuchia.
Lễ tang Nuon Chea  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2019
Tại sao không thể quên Nuon Chea một cách đơn giản như thế
Phán quyết về kháng cáo của Khieu Samphan dự kiến sẽ không sớm hơn năm sau. Năm 2014, Khieu Samphan và Nuon Chea bị kết án tù chung thân vì tội ác chống lại loài người và vi phạm Công ước Geneva năm 1949. Năm 2018, họ lại bị kết án tù chung thân vì tội diệt chủng.

Chế độ Khmer Đỏ

Chế độ cộng sản Khmer Đỏ, do Paul Pot lãnh đạo, nắm quyền từ năm 1975 đến năm 1979. Tổng cộng trong thời kỳ này đã có khoảng 1,7 triệu người chết vì đói, bệnh tật, cũng như hậu quả của các vụ hành quyết hàng loạt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала