Taliban* cáo buộc nước ngoài tài trợ cho các cuộc biểu tình ở Afghanistan

© Sputnik / Firooz.MCuộc biểu tình của phụ nữ ở Herat, Afghanistan
Cuộc biểu tình của phụ nữ ở Herat, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phong trào Taliban* tuyên bố rằng các cuộc biểu tình ở Afghanistan được tài trợ kinh phí từ nước ngoài, kênh truyền hình Al-Jazeera đưa tin.
"Taliban* cáo buộc các bên nước ngoài tài trợ và châm ngòi kích động các cuộc biểu tình", - tuyên bố cho biết.
Kể từ ngày 6 tháng 9 tại một số thành phố của Afghanistan, bao gồm Kabul, Herat, Ghazni và Mazar-i-Sharif, đã diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) ở tỉnh Panjshir miền Bắc không tuân theo Taliban* và chống lại chính sách của Pakistan.
Theo tin của các phương tiện truyền thông, Taliban" đã sử dụng bạo lực để giải tán những người biểu tình, bao gồm cả phụ nữ, đồng thời cản trở các phóng viên đưa tin tại hiện trường.
Taliban giải tán người biểu tình ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2021
Taliban* sử dụng vũ lực chống lại phụ nữ biểu tình ở Kabul
Hôm thứ Tư, nhóm phụ nữ ở thủ đô Kabul lại xuống đường biểu tình ở quận Dasht-e-Barchi phía tây thành phố. Họ yêu cầu đảm bảo quyền của phụ nữ được tham gia điều hành đất nước. Bên cạnh đó, các công dân phái nam ở tỉnh Badakhshan đông bắc Afghanistan đồng thời cũng đã tổ chức biểu tình để ủng hộ lực lượng kháng chiến chống Taliban*.
Cùng ngày hôm ấy Taliban* tuyên bố cấm tiến hành bất kỳ hình thức biểu tình nào trong nước, cụ thể là những hành động biểu tình mà không có sự chấp thuận của họ.
Trước đó, ngày 17 tháng 8, một nhóm công dân phái nữ của Afghanistan đã xuống đường ở Kabul yêu cầu tôn trọng quyền của họ. Đồng thời ngay trong ngày hôm đó đại diện của phong trào đã mời phụ nữ tham gia điều hành đất nước và có mặt trong chính phủ tương lai.
* Nhóm khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала