Ấn Độ trong tình trạng báo động cao do vi rút nipah

© AP Photo / Rajanish KakadeBác sĩ thăm khám bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở Mumbai, Ấn Độ
Bác sĩ thăm khám bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở Mumbai, Ấn Độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2021
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Các nhà chức trách ở bang Karnataka của Ấn Độ đã ban bố tình trạng báo động cao sau khi phát hiện ra loại virus nipah nguy hiểm ở Kerala, bộ y tế khu vực cho biết.
Trước đó, được biết rằng các triệu chứng của virus nipah chết người được phát hiện ở 11 người ở bang Kerala, Ấn Độ, tình trạng sức khỏe của họ hiện tại ổn định. Tất cả những người này đều tiếp xúc với cậu bé 12 tuổi chết vì virus nipah. Sau ca tử vong trên, các bác sĩ của bang đã tiến hành kiểm tra 251 người từng tiếp xúc với cậu bé.
Con dơi - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
COVID, SARS, MERS, EBOLA. Con người phải chờ đợi điều bất ngờ tử thần nào nữa từ những cánh dơi?
Hướng dẫn của Bộ Y tế Karnataka nêu rõ rằng những người đến từ Kerala phải được theo dõi các triệu chứng như sốt, thay đổi tinh thần, suy nhược nghiêm trọng, đau đầu, suy hô hấp, ho, nôn mửa, đau cơ, chuột rút và tiêu chảy.
Đồng thời, Bộ trưởng Y tế Karnataka K. Sudhakar lưu ý rằng không bang ngày chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào mắc căn bệnh nguy hiểm nhất này.

Virus nipah đến từ đâu?

Virus nipah lây lan qua cáo bay và chuột. Loại virus này thường được truyền sang những người đã ăn trái cây có dính nước bọt của động vật bị nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới gọi nipah là một trong những loại virus nguy hiểm nhất trên thế giới, hiện chưa có thuốc hay vắc xin phòng bệnh, tỷ lệ tử vong do virus nipah là từ 40 đến 75%. Trước đó, các nhà chức trách Ấn Độ thông báo về bốn đợt bùng phát dịch bệnh vào các năm 2001 và 2007 ở Tây Bengal, 2018 và 2019 - ở Kerala.
Trước đó Sputnik đưa tin rằng Ấn Độ ghi nhận sự bùng phát của một loại virus chết người.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала