Các cường quốc hạt nhân lớn nhất trí không chiến đấu ở biên giới

© AP Photo / Gurinder OsanQuan hệ Trung-Ấn.
Quan hệ Trung-Ấn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ấn Độ và Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong việc giải quyết những thách thức do đụng độ biên giới gây ra. Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar công bố điều này sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, tuyên bố của ông được đăng trên Twitter.
“Chúng tôi đã thảo luận về việc giải tán quân đội ở các khu vực biên giới giữa hai nước. Tiến bộ về vấn đề này có ý nghĩa quan trọng đối với việc khôi phục hòa bình và yên tĩnh, là cơ sở cho sự phát triển của quan hệ song phương", - ông Jaishankar viết.

Sự đoàn kết của châu Á sẽ phụ thuộc vào điều gì?

Tin lưu ý rằng trong cuộc họp, các Bộ trưởng Ngoại giao của Ấn Độ và Trung Quốc đã "trao đổi quan điểm về các sự kiện thế giới mới nhất".
"Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar nói rằng Ấn Độ chưa bao giờ ủng hộ lý thuyết về sự va chạm của các nền văn minh. Ông nói rằng Ấn Độ và Trung Quốc cần phải làm ăn với nhau một cách thực chất và thiết lập mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Để đạt được mục đích trên, điều cần thiết là Trung Quốc không coi quan hệ song phương giữa chúng tôi trên quan điểm quan hệ với các nước thứ ba”, - trích thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ.
"Sự đoàn kết của châu Á sẽ phụ thuộc vào tấm gương của mối quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc", - Bộ này nói thêm.
© AP Photo / Indian ArmyLính Trung Quốc ở khu vực Ladakh gần ranh giới Ấn-Trung.
Lính Trung Quốc ở khu vực Ladakh gần ranh giới Ấn-Trung. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Lính Trung Quốc ở khu vực Ladakh gần ranh giới Ấn-Trung.

Tình hình căng thẳng ở biên giới

Quan hệ giữa các nước vẫn căng thẳng sau khi một số vụ đụng độ giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra ở Ladakh kể từ tháng 5 năm 2020, khiến nhiều người chết và bị thương. Đầu tháng 2 năm nay, đầu tiên là Trung Quốc, và sau đó là Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố rút các lực lượng dọc theo bờ biển phía bắc và phía nam của Hồ Pangong. Trong nhiều vòng đàm phán gần đây, các chỉ huy quân đội ở Ladakh đã thảo luận về quá trình rút quân ở một số đỉnh cao.
Đọc thêm: Trung Quốc và Ấn Độ loại trừ khả năng xảy ra xung đột quy mô lớn ở biên giới
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала