Chuyên gia nhận định có thể CHDCND Triều Tiên tự thử nghiệm vũ khí mới

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhcuộc diễu hành quân sự ở Bình Nhưỡng
cuộc diễu hành quân sự ở Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Loại đạn chưa rõ chủng loại được Bắc Triều Tiên phóng về phía Biển Nhật Bản vào hôm thứ Ba có thể là một vụ thử nghiệm thiết bị lượn siêu vượt âm, giáo sư Kim Dong-yup của Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Gyeongnam (Hàn Quốc) cho biết.
Trước đó có thông tin cho rằng CHDCND Triều Tiên đã phóng một quả đạn không rõ chủng loại từ nội địa nước này về phía Biển Nhật Bản. Không có thông tin chi tiết nào được đưa ra, nhưng một tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống nói rằng đó là một "tên lửa tầm ngắn". Phía Nhật Bản cũng tuyên bố đó là vụ phóng một tên lửa đạn đạo.
Theo chuyên gia này, khả năng quả đạn phóng ra là tên lửa đạn đạo chứ không phải là tên lửa hành trình, thực sự rất cao. Ngoài ra, CHDCND Triều Tiên có thể thử nghiệm một loại vũ khí mới đối với họ.
Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
CHDCND Triều Tiên lại phóng đạn chưa rõ chủng loại về phía Biển Nhật Bản
“Ban đầu khi xét thực tế phạm vi bay ngắn, thì đây là một tên lửa chứ không phải hai tên lửa, rất có thể đó là một loại tên lửa mới khác những loại trước. Tính đến việc vụ phóng diễn ra từ đất liền, tôi cho rằng đây có thể là một loại (tên lửa) mới, được chế tạo trên cơ sở các loại tên lửa đạn đạo hiện có đã cải tiến nhiều. Cá nhân tôi cho rằng nó có thể là một phương tiện lượn siêu vượt âm (Hypersonic Glide Vehicle, HGV)", - giáo sư nhận định.
Ông lưu ý rằng tại hội nghị toàn thể Đảng (Lao động Triều Tiên) vào tháng 1 năm nay, CHDCND Triều Tiên đã thông báo về việc phát triển tên lửa mang đầu đạn siêu thanh có thiết bị đẫn đường. Đầu đạn dẫn đường bay siêu thanh thường được phóng tới mục tiêu bằng tên lửa đạn đạo.
Theo chuyên gia này, các khối đầu đạn nói trên khác với tên lửa hành trình ở chỗ đầu đạn lượn siêu thanh được gắn vào tên lửa đạn đạo.
"Có khả năng vụ phóng không thành công", - chuyên gia nói thêm khi đề cập đến tầm bay ngắn của tên lửa.
Đây là lần phóng tên lửa thứ sáu trong năm 2021 của Bắc Triều Tiên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала