Foreign Policy

Foreign Policy là tạp chí Mỹ có trụ sở đặt tại thủ đô Hoa Kỳ. Lượng in hơn 100.000 bản, phát hành hai tháng một lần (thoạt đầu tạp chí ra mỗi quý một số). Hàng năm, theo phương án bình chọn riêng, tạp chí công bố danh sách 100 tư tưởng gia của thế giới (The FP Top 100 Global Thinkers). Tạp chí ra mắt lần đầu vào năm 1970, người tạo lập là Samuel Huntington, một nhà khoa học chính trị Mỹ, tác giả khái niệm “cuộc đụng độ của các nền văn minh”, và Warren Manshel, nhà ngoại giao kiêm nhà đầu tư Mỹ, với sự hỗ trợ của Quỹ Carnegie. Tạp chí công bố Chỉ số Toàn cầu hóa hàng năm và Xếp hạng các Chính phủ thất bại. Trong các bài viết của chuyên mục “Inside the Ivory Tower” cung cấp bảng xếp hạng hàng năm của các trường đại học và các khoa Quan hệ quốc tế.
85 Bài báo
Trong giai đoạn
Thêm 20 bài viết
  • Trong tuần
  • Trong tháng
  • Trong năm
  • Toàn bộ thời gian
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала