Viễn Đông kỳ vọng vào các nhà đầu tư đến từ Thái Lan và Việt Nam

© Flickr / PeterQuần đảo Kuril
Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các doanh nhân đến từ Việt Nam và các quốc gia khác của ASEAN với thời gian có thể trở thành những nhà đầu tư tầm cỡ vào nền kinh tế của vùng Viễn Đông Nga, Thứ trưởng Bộ Phát triển Viễn Đông Maxim Shereikin nhận định.

"Các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam, đã tự trở thành những nguồn đầu tư trực tiếp. Một vài năm trước, chúng tôi không thể nghĩ rằng Việt Nam sẽ đầu tư vào một số dự án ở nước ngoài. Hôm nay điều này đang xảy ra, thí dụ như họ muốn đầu tư vào ngành chế biến gỗ ở vùng Viễn Đông, vào công nghiệp nhẹ, vào hóa học khí", ông Shereikin nói trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

Ông nói thêm rằng Bộ hiện thời "không đủ nguồn lực" để làm việc với tất cả các nước ASEAN. Chính quyền Nga đã tuyên bố lập trường phát triển vùng Viễn Đông như một trong những hướng ưu tiên của chính sách đất nước.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала