Tokyo: G7 có sự hiểu biết với kế hoạch phát triển đối thoại với Nga của Nhật Bản

© AP Photo / Eugene HoshikoTổng thư ký Nội các Nhật Bản Ёsihide Suga
Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Ёsihide Suga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những người đứng đầu các nước “G7” có thái độ hiểu biết với vị thế của Thủ tướng Shinzo Abe về việc phát triển đối thoại trực tiếp với Nga trong tương lai, Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Ёsihide Suga.

"Tại hội nghị thượng đỉnh vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã trình bày quan điểm của mình với nguyên thủ các nước ("Nhóm Bảy") về tầm quan trọng của một cuộc đối thoại trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo của Nga và Nhật Bản để giải quyết vấn đề "lãnh thổ phía Bắc" (như ở Nhật Bản gọi phần phía nam của quần đảo Kuril). Điều này đã nhận được sự hiểu biết (của lãnh đạo các nước)",- ông Suga tuyên bố trong cuộc họp báo.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NHK, ông Abe bày tỏ quan điểm rằng sự tham gia mang tính xây dựng của Nga là cần thiết để giải quyết các cuộc xung đột quốc tế lớn, đặc biệt là trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, vấn đề hạt nhân của Iran và trong vấn đề giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала