Các công ty dầu khí châu Âu tiếp tục làm việc với Nga, bất chấp lệnh trừng phạt

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhCông ty BP của Anh
Công ty BP của Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các công ty BP của Anh và "Rosneft" của Nga sắp đi đến một giao dịch lớn liên quan đến các mỏ dầu ở Siberia.

Các công ty Ý, Na Uy và Đan Mạch không có ý định để đình chỉ hợp tác với Nga.

Theo Financial Times, hãng Eni (Itali) và Statoil (Na Uy) đã được chính phủ cho phép để thực hiện các dự án chung với "Rosneft" (Nga). Trong khi đó, Royal Dutch Shell tiếp tục làm việc với "Gazprom Neft".

Financial Times coi đây là dấu hiệu đào sâu mâu thuẫn giữa EU và Mỹ về quan hệ với Nga. Trong khi Washington cấm các công ty Mỹ muốn hợp tác với các đối tác Nga của họ, châu Âu tiếp tục thực hiện và thậm chí còn mở rộng các hợp đồng đã ký kết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала