Mỹ và EU: chính sách kiềm chế các hoạt động của BRICS

© SputnikBRICS
BRICS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LB Nga đang chuẩn bị một tài liệu kinh tế quan trọng cho Hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới tại Ufa với nhiệm vụ xác định tương lai phát triển của hiệp hội trong nhiều năm tới.

Hội nghị cấp cao còn kỳ vọng trở thành khởi điểm cho công tác của Ngân hàng Phát triển BRICS. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cho biết việc Hy Lạp, một số nước châu Á, Mỹ Latin và châu Phi thể hiện mối quan tâm đến các hoạt động của cấu trúc tài chính mới này.

        Theo nhà ngoại giao Nga, bên cạnh đó rõ ràng Hoa Kỳ đang duy trì đường lối kìm hãm BRICS nói chung và Ngân hàng Phát triển nói riêng: "Thực tế Hoa Kỳ và có lẽ cả Liên minh châu Âu đều không thể không ghen tị trước sự xuất hiện những sáng kiến ​​mới. Họ nhận thấy đó là sự phản ánh những quá trình khách quan dẫn đến việc thu hẹp ảnh hưởng của các nhà sáng lập hệ thống Bretton-Woods trong cấu trúc tài chính và kinh tế toàn cầu." 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Sputnik Việt Nam
Ông Ryabkov: "Bộ sáu" đang nghiên cứu phương án thỏa hiệp về biện pháp trừng phạt Iran

Nhà ngoại giao Nga nhận định rằng, trong tiến trình ngân hàng BRICS hình thành và đi vào hoạt động, sự chỉ trích những gì được thực hiện ở định dạng này sẽ ngày một tăng. Bất chấp những tuyên bố hoan nghênh tính cạnh tranh trong mọi lĩnh vực, "chúng ta đang đối mặt với nỗ lực nắm giữ quyền độc tôn đòn bẩy ảnh hưởng tài chính kinh tế "của phương Tây lịch sử" trong các tiến trình toàn cầu."

Ông Ryabkov đưa ra nhận xét thế giới ngày nay đã vô cùng thay đổi tính từ thời điểm xuất hiện các tổ chức IMF, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Tái thiết và phát triển. Từ lâu quyền bá chủ không còn nằm trong tay các cấu trúc được nêu và bản thân họ, đặc biệt là IMF và Ngân hàng Thế giới cũng đòi hỏi sự cải cách. 

BRICS - Sputnik Việt Nam
Ngân hàng mới của BRICS và kỳ vọng toàn cầu

Theo Thứ trưởng ngoại giao Nga, Moskva không chỉ thảo luận mà đã và đang tích cực hợp tác với các đồng nghiệp BRICS để thúc đẩy cải cách. Ông Ryabkov đã nêu ví dụ về sự thành lập hệ thống mới và mạnh trong lĩnh vực này như Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB). Nhà ngoại giao đánh giá sự xuất hiện của AIIB cũng như các ngân hàng phát triển khu vực khác trên thế giới đóng vai trò ngang hàng với ngân hàng mới của BRICS.

Ông Ryabkov nói: "Tôi tin tưởng là quá trình đa dạng hóa và sự phân bố ảnh hưởng công bằng hơn trong lĩnh vực tài chính kinh tế giữa các nước phát triển và các nền kinh tế đang nổi lên, trong đó có sự tham gia của Nga, sẽ tiếp tục tăng và được kích hoạt. Xét từ quan điểm chính trị, chúng tôi thấy đó là điều quan trọng và nhất định sẽ hỗ trợ công việc này."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала