EU cần hoan nghênh Nga đã giúp Hy Lạp

© Flickr / Dalibor TomicQuốc kỳ Hy Lạp
Quốc kỳ Hy Lạp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dự án khí đốt của Nga ở Hy Lạp sẽ giúp người dân nước này thanh toán nợ với các chủ tín dụng quốc tế. Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo các cơ quan thông tấn nước ngoài ở Saint-Peterburg, nói về giao kèo khí đốt với Hy Lạp, ông Vladimir Putin nhận xét rằng ông không thấy sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu dành cho Hy Lạp, — như phản ánh của RIA Novosti. "Nếu EU muốn Hy Lạp trả được các khoản nợ, thì cần quan tâm phát triển kinh tế Hy Lạp để giúp họ thanh toán nợ nần", — ông Putin nói.

"EU cần hoan nghênh chúng tôi. Có gì là không tốt khi tạo ra những chỗ làm việc mới cho dân Hy Lạp?"- người đứng đầu nhà nước Nga nêu câu hỏi.

Xin nhắc, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Peterburg, các Bộ trưởng Năng lượng của Nga và Hy Lạp đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong việc xây dựng và vận hành đường ống dẫn khí đốt trên lãnh thổ Hy Lạp. Cũng đã  ký kết "bản đồ lộ trình" về thực thi dự án này.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала