Trung Quốc thực hiện bước tiến xây dựng Ngân hàng phát triển BRICS

© Sputnik / Alexei DruzhininCuộc gặp của nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phủ các nước thành viên BRICS
Cuộc gặp của nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phủ các nước thành viên BRICS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 1 tháng Bảy, Trung Quốc đã chính thức phê chuẩn Hiệp định thành lập Ngân hàng Phát triển BRICS cũng như Thỏa thuận lập quỹ dự trữ ngoại hối qui ước của các nước BRICS.

Các thành viên khác là Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi đã thực hiện điều này. Dự kiến, ngân hàng sẽ khai trương hoạt động vào ngày 7 tháng 7 tại Moskva, trong cuộc họp chung đầu tiên của các cấu trúc quản trị.

Các nước BRICS thành lập Ngân hàng Phát triển nhằm mục đích tạo ra hệ thống thay thế Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tài trợ các dự án có lợi không phải cho Mỹ hay EU mà cho chính các nước đang phát triển. Mục đích của ngân hàng là đầu tư trước hết vào các dự án bên ngoài. Ngân hàng Phát triển sẽ là công cụ chung thúc đẩy lợi ích của các nước BRICS trên thế giới. Theo nhận định của chuyên gia Yakov Berger Viện Viễn Đông với đài Sputnik, đó là lý do vì sao việc Trung Quốc phê chuẩn Hiệp định Ngân hàng Phát triển BRICS "trở thành bước tiến mới hướng tới loại bỏ ưu thế bá chủ của Ngân hàng Thế giới và IMF đã bị Mỹ và EU chi phối. Là nhân tố góp phần biến ý tưởng thế giới đa trung tâm thành hiện thực. Bản thân sự tồn tại của Ngân hàng Phát triển BRICS sẽ bảo đảm đa dạng hóa các trung tâm quyền lực và từ chối sự độc tôn bá chủ."

Đại sứ Trung Quốc tại Nga Lý Huy - Sputnik Việt Nam
Hợp tác trong SCO và BRICS – ưu tiên của chính sách đối ngoại Trung Quốc

Phó giám đốc Ren Yuanzhe, Trung tâm Nghiên cứu BRICS của Trung Quốc đã trao đổi với phóng viên đài Sputnik về mối quan tâm của Trung Quốc đối với Ngân hàng Phát triển BRICS. Ông cho rằng, các hoạt động của Ngân hàng Phát triển sẽ đem lại hiệu quả kinh tế rất đáng kể. Giữa các nước BRICS đang diễn ra sự hợp tác tích cực trong loạt lĩnh vực khác nhau, nhưng đứng đầu vẫn là kinh tế. Có thể giả định một điều, nhờ vào nhóm BRICS — đại diện của các quốc gia đang phát triển, các nước có thị trường mới nổi, tiếng nói có trọng lượng của tất cả những nước này trong cộng đồng thế giới sẽ càng được củng cố. Ngân hàng Phát triển BRICS không chỉ là hệ thống phối hợp kinh tế bên trong nhóm mà còn là một cơ chế hợp tác của BRICS với các nước đang phát triển khác.

Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng quản trị ngân hàng sẽ là người Nga. Đại diện của Brazil sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch đầu tiên của Ban Giám đốc điều hành. Thống đốc đầu tiên là người Ấn Độ. Ngoài trụ sở tại Thượng Hải, ngân hàng sẽ có trung tâm khu vực tại Nam Phi. Cơ cấu tổ chức như vậy là một trong những yếu tố bảo đảm quyền bình đẳng và cân nhắc lợi ích của các quốc gia thành viên.

Hội nghị thượng đỉnh năm nước sẽ được tổ chức vào hai ngày 9-10 tháng 7 tại thành phố Ufa, LB Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin có nói rằng, Moskva hy vọng tại hội nghị thượng đỉnh này Ngân hàng Phát triển BRICS cũng như quỹ dự trữ ngoại hối sẽ đi vào hoạt động thực tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала