Putin và BRICS có thể cứu Hy Lạp

© Flickr / Dalibor TomicQuốc kỳ Hy Lạp
Quốc kỳ Hy Lạp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Điều hoàn toàn vô tình là chính "bộ ba" các chủ nợ đang hỗ trợ thực sự cho Hy Lạp, - Research Global của Canada viết.

 Xin nhắc rằng theo Bộ Tài chính Hy Lạp tổng số nợ nước này tính đến ngày 1 tháng Tư năm 2015 là 312,7 triệu euro. Hy Lạp đàm phán với EU và IMF để giải quyết số nợ hình thành sau khi giải cứu ngân sách Hy Lạp trước nguy cơ phá sản năm 2010 và 2012. Dự đoán các biện pháp thắt lưng buộc bụng sẽ giúp Hy Lạp hoàn trả nợ không xảy ra. Vào hôm thứ Hai tuần này, các ngân hàng trong nước đã đóng cửa làm việc với thời hạn ít nhất sáu ngày.

 Thứ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Costas Isihos tin rằng, nếu kết quả cuộc trưng cầu ý dân — chấp nhận các điều kiện từ chủ nợ, Hy Lạp sẽ biến thành một thuộc địa kinh tế của châu Âu. Những người cho vay hoàn toàn không quan tâm giúp đỡ thực sự con nợ, chỉ muốn tình hình vốn đã tồi tệ sẽ càng thêm trầm trọng. Tác giả bài báo viết: “Những người cho vay không quan tâm tới tái cơ cấu nợ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Hy Lạp. Họ muốn đất nước này tan hoang, tước đoạt các tài sản và doanh nghiệp."

Trong bối cảnh những áp lực từ chủ nợ, BRICS có thể là một lựa chọn tốt đối với Hy Lạp, — Research Global viết. – Hồi tháng Năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Sergei Storchak đã đề xuất Thủ tướng Hy Lạp để nước này làm thành viên thứ sáu của BRICS.
 

Moody's - Sputnik Việt Nam
Moody’s hạ bậc Hy Lạp xuống gần mức vỡ nợ thương mại
Thủ tướng Hy Lạp bày tỏ sự quan tâm vì đây là một giải pháp cho phép Hy Lạp tiếp cận Ngân hàng Phát triển BRICS. Tác giả bài viết cho rằng: "Mục đích ngân hàng Phát triển BRICS là chấm dứt sự thống trị của phương Tây trong các thị trường tài chính và trở thành một trong những tổ chức tín dụng hàng đầu. Khả năng Nga và Trung Quốc có thể hỗ trợ được tài chính cho Hy Lạp. Hiện nay, Athens đang tiến hành đàm phán với các thành viên khác của BRICS về triển vọng tham gia tổ chức. Hoạt động sẽ được tiếp tục trên mặt bằng Hội nghị thượng đỉnh tại Ufa vào ngày 9-10 tháng 7."
 
  Tỷ phú và ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng, nước Mỹ không thiếu vấn đề, do đó việc giải quyết tình huống nợ công của Hy Lạp là nhiệm vụ đặt cho Đức. Đặc biệt, theo lời ông, "toàn bộ tình hình xung quanh đồng euro đã được tạo ra để cạnh tranh với Hoa Kỳ." Nếu Đức không thành công, theo ông Trump, "rất có thể Vladimir Putin sẽ ra tay cứu vãn tình thế. Vì vậy, tôi nghĩ tình hình của Hy Lạp sẽ thuận lợi hơn so với nhiều người nghĩ," — ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала