BrahMos - «ngôi sao sáng» của Triển lãm Hải quân tại St. Petersburg

© Sputnik / Игорь Руссак / Chuyển đến kho ảnhMô hình tên lửa hành trình BrahMos phiên bản hàng không trang bị cho các Su-30MKI
Mô hình tên lửa hành trình BrahMos phiên bản hàng không trang bị cho các Su-30MKI - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Gian trưng bày của liên doanh Nga-Ấn Độ BrahMos Aerospace là trọng tâm thu hút sự chú ý của các chuyên gia và khách dự Triển lãm Hải quân Quốc tế (IMDS-2015) tại St. Petersburg, - nhà báo Alexander Khrolenko MIA Rossyia Segodnya viết.

Điều này không hề ngẫu nhiên. Sản phẩm của hãng liên doanh — tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos —  đã được đánh giá là "không có đối thủ cạnh tranh" bởi sở hữu các tính năng kỹ thuật và tác chiến ưu việt.

Quan sát viên MIA Rossyia Segodnya nhắc tới việc BrahMos Aerospace được thành lập năm 1998. Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ nắm 50,5% cổ phần doanh nghiệp, 49,5% cổ phần thuộc về Tổ hợp Khoa học sản xuất Cơ khí của Nga. BrahMos Aerospace đóng trụ sở chính tại Ấn Độ nhưng tổ chức hoạt động sản xuất ở cả hai nước, cùng hợp tác với hàng chục doanh nghiệp phụ cận tại Ấn Độ và Nga. Nga là nhà chế tạo chính của phần tên lửa, Ấn Độ đảm nhiệm thiết kế về tổ hợp. Hàng chục vụ phóng thử nghiệm thành công diễn ra trong các điều kiện khác nhau đã xác nhận chất lượng cao của sản phẩm từ BrahMos Aerospace.

Su-30 - Sputnik Việt Nam
Nga sẵn sàng cung cấp máy bay Su-30MKI cho Ấn Độ

Ông Alexander Maksichev, đồng giám đốc điều hành của công ty  cho biết, hiện nay việc cung cấp các hệ thống BrahMos đang đáp ứng nhu cầu trang bị trong Quân đội Ấn Độ. Vũ khí tên lửa đã có mặt trên hơn một chục tàu của Hải quân quốc gia. Trong số đó có ba tàu khu trục mới đóng tại Kaliningrad, LB Nga. Có quyết định đã được thông qua về trang bị tên lửa BrahMos cho các chiến hạm tấn công chủ lực của Hải quân Ấn Độ. Vì vậy, — theo ông Alexander Maksichev, — xí nghiệp có triển vọng hoạt động tốt, các tên lửa được cải tiến, trở nên thông minh và chính xác hơn. Trong tương lai, BrahMos Aerospace sẵn sàng xuất khẩu sản phẩm sang các nước thứ ba.

       Các chuyên gia đang tập trung nỗ lực hoàn thiện phương án tên lửa hành trình phóng từ máy bay. Thực tế đã chế tạo tên lửa nhẹ BrahMos-A và sản phẩm ở trong giai đoạn thích ứng với máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI. Vụ phóng thực hành đầu tiên chuẩn bị ra mắt. Hiện tại, trên chiến đấu cơ chỉ có thể gắn một tên lửa độ dài hơn 8 mét, trọng lượng phóng gần 2,5 tấn.

Máy bay AN-32 - Sputnik Việt Nam
Máy bay quân sự Ấn Độ biến mất ở Ukraina

         Tên lửa hành trình BrahMos đã được thống nhất hóa cho các phương tiện mang trên mặt đất, dưới biển và trên mặt nước, — quan sát viên Alexander Khrolenko MIA Rossyia Segodnya viết. — BrahMos khởi động từ ống kín có chức năng vận chuyển và phóng. Ngoài yếu tố điều khiển đơn giản, sản phẩm của liên doanh Nga-Ấn Độ còn sở hữu loạt tính năng ấn tượng.

         Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos có phạm vi nắm bắt và phá hủy mục tiêu lên đến 300 km, tốc độ bay nhanh gấp ba tốc độ âm thanh (đối phương không kịp rời khỏi phạm vi bị tấn công), hiệu suất vượt phòng thủ tên lửa cao (độ cao đường bay tên lửa chặng cuối cùng dưới 10 mét), có sức hủy diệt khủng khiếp nhờ động năng lớn. Theo tính toán của giới chuyên gia, một cuộc phóng loạt 9 tên lửa hành trình BrahMos đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn ba tàu khu trục của đối phương sở hữu phòng thủ tên lửa hiện đại. Các cuộc thử nghiệm phóng cho thấy một tên lửa BrahMos có khả năng phá hủy một tàu mục tiêu.

         Không vô tình mà loạt khách hàng tiềm năng từ các nước thứ ba  đang quan tâm  đến "đứa con đẻ" của Nga và Ấn Độ. Được biết, Indonesia, Malaysia, Venezuela và Việt Nam nêu nguyện vọng mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos. Đặc biệt, lâu nay Việt Nam đã đứng trong danh sách 15 nước có thể mua tên lửa BrahMos do Hội đồng Giám sát Nga  - Ấn Độ thông qua.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала