Sau Việt Nam sẽ là Thái Lan

© AFP 2023 / Philippe HuguenTượng Đức Phật ở Thái Lan
Tượng Đức Phật ở Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Thái Lan đã khẳng định mối quan tâm tới Khu vực thương mại tự do (FTA) cùng Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEC) của năm nước Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan.

Xin nhắc rằng, Khu vực thương mại tự do là một hình thức hội nhập quốc tế mới mẻ, tập trung vào mục tiêu giảm thiểu số lượng các hạn chế trong hoạt động thương mại, mở ra cơ hội thuận lợi tăng cường đầu tư. FTA cởi trói cho các hợp đồng kinh doanh về thuế và hải quan, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập hàng hóa và dịch vụ vốn là khá rườm rà, phức tạp. Như vậy, FTA tạo cơ hội lớn cho sự hợp tác kinh tế và thương mại.
 

Diễu hành trọng thể kỷ niệm 40 năm Việt Nam thống nhất đất nước - Sputnik Việt Nam
FTA đầu tiên của EAEC là với Việt Nam
Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do đầu tiên của Liên minh Kinh tế Á-Âu đã được ký kết với Việt Nam vào hồi tháng Năm năm nay. Ngoài ra, có gần 40 quốc gia đã bày tỏ mong muốn đàm phán ký hiệp định FTA với EAEC, trong đó có các nước Ai Cập, Israel, Tunisia, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đến lượt Thái Lan tham gia vào nhóm này.

Nhà phân tích chính trị Nga Elena Fomicheva, một chuyên gia về Thái Lan cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến sự chuyển mình của kiến trúc thế giới. Xuất hiện những giao điểm tương tác mới hướng vào mục tiêu bảo vệ các bên tham gia, trước hết là trong lĩnh vực kinh tế.”

“Thái Lan đã sở hữu khá nhiều cơ chế hội nhập, có quan hệ song phương khăng khít với Trung Quốc, Hoa Kỳ. Hiệp hội các nước ASEAN đặt mục tiêu xây dựng quan hệ mới có chất lượng trước cuối năm nay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những động thái như vậy là chưa đủ.”

“Vào lúc khủng hoảng toàn cầu tác động tới tất cả như hiện tại, các nước tìm kiếm những giải pháp mới, hệ thống mới. Đặc biệt, từ lâu Thái Lan đã quan tâm tới các cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ và đầu tư vào Nga. Bangkok cũng chú ý đến đề xuất của phía Nga như thành lập trung tâm hydrocarbon cho khu vực.”


Liên minh Kinh tế Á-Âu đang chờ đợi những đề xuất cụ thể từ Thái Lan để xúc tiến công tác đàm phán về FTA. Nga hy vọng sẽ nhận được kế hoạch của đối tác trước cuối năm nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала