Hoạt động sản xuất tại Trung Quốc giảm xuống thấp nhất trong sáu năm qua

© Fotolia / BoggyQuốc kỳ Trung Quốc
Quốc kỳ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoạt động sản xuất tại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm rưỡi qua, theo «Caixin».

Theo báo này, giá trị ban đầu của chỉ số hoạt động kinh doanh PMI sản xuất Trung Quốc trong tháng Chín giảm đến 47 điểm so với 47,3 hồi tháng Tám.

Giá trị PMI và cấu thành chỉ số phụ 50 điểm được các chuyên gia đánh giá là bảo tồn hoạt động sản xuất. Sự tăng trưởng của chỉ số trên mốc 50 điểm cho thấy sự hồi sinh sản xuất, dưới 50 điểm là suy thoái.

"Giảm chỉ số đến mực độ đó cho thấy thành tựu của ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc đang trong giai đoạn quan trọng của quá trình chuyển đổi cơ cấu. Lý do suy yếu sản xuất liên quan đến những thay đổi trong nhu cầu và giá cả đã xảy ra trước đây. Chi phí tài chính tăng trong tháng Tám, cho thấy những nỗ lực nghiêm trọng của chính phủ trong các chính sách tài khóa. Phải mất thời gian để có được những kết quả của các động thái nhằm mục đích ổn định," — nhà kinh tế hàng đầu Hồ Phan của «Caixin Insight Group» cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала