Bắc Kinh cáo buộc các nước thứ ba phá hoại việc ký Tuyên bố chung tại diễn đàn ASEAN

© AP Photo / Alexander F. YuanLính cảnh giới Trung Quốc trên quảng trường Thiên An Môn
Lính cảnh giới Trung Quốc trên quảng trường Thiên An Môn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Trung Quốc qui hoàn toàn trách nhiệm cho "một số nước" ở ngoài khu vực Đông Nam Á về việc hủy bỏ ký kết tuyên bố chung sau cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng ASEAN và đối tác đối thoại.

"Cần lưu ý rằng Trung Quốc đã duy trì mối liên lạc trực tiếp và chặt chẽ với phía Malaysia về nội dung bản tuyên bố, ngoài ra chúng tôi đạt được sự đồng thuận với Malaysia và các nước ASEAN khác theo văn bản tài liệu.

Tuy nhiên, một số quốc gia ở ngoài khu vực, bất chấp sự đồng thuận, đã tìm cách ép buộc đưa vào văn bản tuyên bố những nội dung không liên quan đến chủ đề của Diễn đàn Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN.

Trong hoàn cảnh như vậy, diễn đàn đã không thể ban hành một tuyên bố chung vào thời điểm ước định, trách nhiệm gây nên điều này hoàn toàn thuộc về các nước ở bên ngoài khu vực," — hãng tin RIA Novosti trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала