Nữ Bộ trưởng Ukraina: 300 tấn hổ phách bị khai thác trái phép mỗi năm

© Fotolia / lantapixHổ phách
Hổ phách - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Mỗi năm ở Ukraine đang bị khai thác trái phép từ 120 đến 300 tấn hổ phách, - Thứ trưởng Bộ Sinh thái và tài nguyên Ukraina Svetlana Kolomiets tuyên bố hôm thứ Sáu.

Theo bà Kolomiets, năm 2015 chỉ có 4 tấn đá được khai thác trong các doanh nghiệp có giấy phép, tất cả phần hổ phách còn lại thuộc về thị trường chợ đen.

"Mỗi năm, theo ước tính khác nhau, ở Ukraina có từ 120 đến 300 tấn hổ phách bị khai thác trái phép, doanh thu thị trường đen là từ 230 đến 300 triệu đôla. Trong khi đó, số thu ngân sách quá ít ỏi. Trong năm 2015, tổng cộng tiền thuê bao khai thác hổ phách thu được chỉ có 50.000 grivna (1.800 đôla). Năm nay, ngân sách dự tính sẽ thu về 1,5 tỷ grivna (55 triệu đôla). Nhưng để có chỉ số này, cần thu hút các nhà đầu tư và đấu tranh không khoan nhượng chống sản xuất bất hợp pháp," — cơ quan thông tin báo chí Bộ Môi trường Ukraina trích dẫn lời bà Kolomiets.

Nữ Bộ trưởng còn nhắc rằng, việc khai thác trái phép hổ phách gây thiệt hại đáng kể cho môi trường.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала