Gazprom: Nhu cầu châu Âu với khí đốt của Nga đang tăng

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnh"Dòng chảy phương Bắc -2”
Dòng chảy phương Bắc -2” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
S.-PETERSBURG (Sputnik) – Nhu cầu gia tăng của châu Âu với khí đốt Nga thể hiện rõ ràng qua đòi hỏi kinh tế của đề án "Dòng chảy phương Bắc -2”, - ông Alexey Miller đứng đầu tập đoàn "Gazprom" tuyên bố.

"Tính năng động trong nhu cầu khí đốt của Nga đơn giản là tuyệt vời… Tại Áo mức cung cấp đã  tăng 34,3%. Những con số này xác nhận rằng đề án có sơ sở khả thi về mặt kinh tế và đáp ứng nhu cầu của thị trường khí đốt ở châu Âu. Chúng ta đang thấy rằng nhu cầu về khí đốt ở châu Âu đang tăng lên và việc xây dựng "Dòng chảy phương Bắc-2" là đáp ứng đúng cho mong muốn của người tiêu dùng ở châu lục Âu", — ông Miller nói với các nhà báo.

Đề án "Dòng chảy phương Bắc-2" dự trù xây dựng hai tuyến đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí một năm, từ bờ biển thuộc Nga trên biển Baltic dẫn đến Đức. "Gazprom" sẽ sở hữu 50%  đề án, các công ty BASF, E.ON, Engie, OMV, Shell — mỗi cơ sở có 10%. Đường ống mới sẽ được lắp đặt bên cạnh "Dòng chảy phương Bắc-1". Ukraina chống lại đề án này bởi trong trường hợp đề án được thực thi thì Ukraina sẽ mất vai trò nước trung chuyển khí đốt Nga sang cho châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала