Xuất khẩu dầu mỏ của Iran vượt 2 triệu thùng mỗi ngày

© Fotolia / marrakeshhKhai thác dầu mỏ
Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Iran gia tăng nguồn cung dầu mỏ lên đến 2 triệu thùng/ngày, Agence France-Presse dẫn lời Bộ trưởng dầu khí Iran Bijan Zanganeh cho biết.

"Việc xuất khẩu dầu và khí ngưng tụ hiện tại là hơn hai triệu thùng mỗi ngày", — hãng Shana Zanganeh trích dẫn.

Được biết, từ tháng 1, mức cung của Iran tăng 250.000 thùng mỗi ngày.

Tại cuộc họp ở Doha vào ngày 16 tháng 2, Nga, Ả-rập Xê-út, Qatar và Venezuela đã thỏa thuận về biện pháp hỗ trợ giá dầu thế giới bằng cách giữ mức khai thác trung bình trong năm 2016 ở mức tháng Giêng, nhưng chỉ khi nào các nhà sản xuất khác cũng sẽ tham gia sáng kiến ​​này. Trong số các nước sẵn sàng có Ecuador, Algeria, Nigeria, Oman, Kuwait, United Arab Emirates.

Iran tuyên bố rằng nước này sẽ hợp tác với các nước khác trong vấn đề đóng băng khai thác dầu mỏ chỉ sau khi trong nước đạt được mức 4 triệu thùng mỗi ngày.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала