Tất cả các nước OPEC phải tham gia đóng băng khai thác

© AFP 2023 / KARIM JAAFARBộ trưởng tài chính Kuwaiti Anas al-Saleh đến dự hôi cuộc gặp các nước OPEC tại Doha
Bộ trưởng tài chính Kuwaiti  Anas al-Saleh đến dự hôi cuộc gặp  các nước OPEC tại Doha - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dự thảo thoả thuận đóng băng khối lượng khai thác dầu được chờ đợi ký kết ngày 17 tháng 4 ở Doha (Katar) có thêm một mục mới bắt buộc tất cả các nước thành viên OPEC phải tham gia vào thoả thuận, Reuters cho biết dẫn một nguồn tin.

Điều kiện này chính là trở ngại chính để đạt thoả hiệp vì Iran từ chối tham dự cuộc gặp. Ngoài ra, các đại diện nước này tuyên bố họ nhìn chung ủng hộ sáng kiến giảm khai thác nhưng chưa sẵn sàng vào thời điểm hiện tại. Libya, thành viên OPEC cũng từ chối đến Doha.

Saudi Arabia là nước đòi đưa thay đổi vào dự thảo thoả thuận ban đầu.

Doha - Sputnik Việt Nam
Dự thảo thỏa thuận Doha: Hạn chế khai thác dầu đến ngày 1 tháng 10

Thời gian bắt đầu cuộc gặp đã bị trì hoãn vì chờ đợi hoàn chỉnh tài liệu và được khai mạc vào lúc 19 giờ Hà Nội.

Vào đầu năm nay, giá dầu thô đã tụt xuống dưới ngưỡng 30 đô la/thùng, đe doạ ngân sách một loạt quốc gia.

Trong những ngày gần đây, chờ đợi thoả thuận ngừng mở rộng khai thác, giá dầu có phần nào tăng lên. Hôm thứ Sáu, 15/04, dầu Brent được bán với giá 42,9 đôla/thùng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала