Lệnh trừng phạt chống Nga - là "tự sát"

© Fotolia / MonticelllloQuang cảnh vùng Liguria nhìn từ trên cao
Quang cảnh vùng Liguria nhìn từ trên cao - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thống đốc vùng Liguria của Ý Giovanni Toti cho rằng việc ủng hộ các biện pháp trừng phạt Nga là hành động "tự sát". Nước Nga nên được xem là một "đối tác chiến lược về các mặt kinh tế, quân sự và văn hóa".

"Duy trì biện pháp trừng phạt chống LB Nga —  là tự sát, nó gây ra thiệt hại lớn cho nền kinh tế của chúng tôi, vì vậy hôm nay chúng ta đang bỏ phiếu cho nghị quyết kêu gọi chính phủ Ý và Liên minh châu Âu xem xét lại vấn đề trừng phạt," —  ôngToti phát biểu tại cuộc họp Hội đồng khu vực đang xem xét nghị quyết chống chế độ trừng phạt.

Donald Tusk - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo Hội đồng châu Âu tuyên bố biện pháp trừng phạt Nga sẽ vẫn tiếp tục

Ông lưu ý rằng "lệnh trừng phạt đã không giúp giải quyết bất kỳ vấn đề ngoại giao nào, cũng không giải quyết được khủng hoảng ở phía đông của lục địa châu Âu."

Thống đốc đảm bảo rằng, không có  liên minh với Nga thì không thể vượt qua  mối đe dọa đối mặt với của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала